Xếp hạng FIFA: Thái Lan tụt thê thảm, mất ngôi số 1 Đông Nam Á

Đội tuyển Thái Lan đã tụt đến 15 bậc, rơi xuống vị trí 135 ở bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2016, và đánh mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay đội tuyển Philippines.
Xếp hạng FIFA: Thái Lan tụt thê thảm, mất ngôi số 1 Đông Nam Á ảnh 1Thái Lan (áo xanh) tụt đến 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. (Nguồn: Getty Images)

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Thái Lan chính là một trong những đội bóng châu Á tụt hạng nhiều nhất nhất ở bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2016.

Cụ thể, đội bóng xứ chùa Vàng đã tụt đến 15 bậc so với tháng 8, rơi từ vị trí 120 xuống 135.

Nguyên nhân khiến đoàn quân của Kiatisal tụt hạng như vậy là do họ để liên tiếp phải đón nhận hai thất bại tại vòng loại World Cup 2018.

Với việc tụt đến 15 bậc, Thái Lan cũng đã bị Philippines vượt mặt để trở thành đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á. Philippines tăng đến 9 bậc để leo lên vị trí 125 thế giới.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Hữu Thắng tụt 3 bậc và rơi xuống vị trí 141 thế giới.

Tại khu vực châu Á, ngoài Thái Lan, các đội tuyển khác cũng tụt hạng nhiều nhất là Iraq (tụt 15 bậc), Kuwait (16) và Triều Tiên (19). Trong khi đó, Yemen tăng 15 bậc để leo lên vị trí thứ 147 thế giới.

Ở tốp 10 đội bóng mạnh nhất thế giới, Argentina vẫn đứng vững ngôi vị số 1 với 1.646 điểm, tiếp đến là Bỉ với 1.369 điểm. Đội tuyển Đức tăng 1 bậc để lên vị trí thứ ba với 1.347 điểm.

Đội tuyển Brazil tăng đến 5 bậc để cùng xếp ở vị trí thứ tư với Colombia, Uruguay tăng 3 bậc lo lên vị trí thứ 9, trong khi nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha tụt 1 bậc xuống thứ 7.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục