Xét xử 23 người thân cận cựu tổng thống Tunisia

23 người thân cận với Tổng thống Tunisia bị lật đổ Ben Ali và vợ là bà Leila Trabelsi ngày 26/7 đã phải ra hầu tòa tại thủ đô Tunis.
23 người thân cận với Tổng thống Tunisia bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali và vợ là bà Leila Trabelsi ngày 26/7 đã phải ra hầu tòa tại thủ đô Tunis với tội danh âm mưu trốn ra nước ngoài cùng lượng lớn ngoại tệ hồi cuối tháng Một vừa qua.

Các bị cáo trên gồm 14 đàn ông và 9 phụ nữ, trong đó có ông Ali Seriati - người phụ trách lực lượng cảnh vệ tổng thống và giám sát các cơ quan an ninh - và cháu trai của bà Leila là Imed Trabelsi, nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất trong chính quyền cũ.

Các bị cáo đã bị bắt giữ tại sân bay khi đang tìm cách trốn ra nước ngoài cùng một lượng lớn ngoại tệ và đồ trang sức.

Ngoài 23 quan chức trên, 12 người khác cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc. Ông Ben Ali và vợ, sau khi trốn sang Arập Xêút từ ngày 14/7, đã bị kết án vắng mặt hai lần.

Một phiên tòa ngày 4/7 kết án ông 15 năm rưỡi tù giam vì tội sở hữu vũ khí, ma túy và hiện vật khảo cổ, cùng với án phạt tiền 54.000 euro.

Trong một phiên tòa hồi tháng Sáu, ông và vợ bị kết án 35 năm tù giam và phạt 45 triệu euro vì tham ô công quỹ. Ông Ben Ali và những người thân cận sẽ phải đối mặt với khoảng 180 tội danh khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục