Xét xử 4 cán bộ công an thu giữ và bán trầm hương trái phép

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác trầm hương trái phép, 4 bị cáo đã thu giữ hai khúc trầm hương từ hai nhóm khai thác trầm trái phép bán tư lợi.

Sau ba ngày xét xử, ngày 17/8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án phạt năm bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến việc thu giữ số trầm hương do người dân khai thác trái phép để bán và tư lợi, xảy ra tại huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) vào tháng 9/2012.

Đây là phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 sau khi được Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn xét xử lần thứ nhất vào tháng 6/2014.

Do một số bị cáo kháng án, nên Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn điều tra lại một số tình tiết chưa được làm rõ. Sau đó vụ án được chuyển lên cấp tỉnh giải quyết.

Tại phiên tòa lần này, Hội đồng xét xử tuyên án đối với bốn bị cáo nguyên là cán bộ Công an huyện Khánh Sơn, gồm Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Hồng Hà, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Khánh Sơn và Vũ Anh Trung, nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát Kinh tế-Môi trường Công an huyện Khánh Sơn, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam; Trần Lệ Kiên, nguyên Phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Khánh Sơn bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh này, bị cáo Luân Văn Nam (30 tuổi, ngụ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tháng 9/2012, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác trầm hương trái phép tại khu vực núi Gộp Ngà, xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn), Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà và Trần Lệ Kiên đã thu giữ hai khúc trầm hương từ hai nhóm dân khai thác trầm trái phép.

Sau đó nhóm này đã bàn bạc cùng Nguyễn Thành Trung và giao hai khúc trầm hương cho Thành Trung mang đi bán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Sau khi bán khúc trầm lớn, Nguyễn Thành Trung chia cho nhóm bảo kê do Luân Văn Nam làm đại diện 800 triệu đồng, chia cho đại diện đội liên ngành Vũ Anh Trung 1,4 tỷ đồng và chia cho nhóm đào trầm Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Thừa 1,6 tỷ đồng.

Với khúc trầm thứ hai, Nguyễn Thành Trung bán được 350 triệu đồng, sau đó giao lại cho Nguyễn Hồng Hà cất giữ với ý định sẽ chia nhau vào thời điểm thích hợp. Các hành vi phạm tội nói trên đã gây ra thiệt hại cho Nhà nước trên 4,3 tỷ đồng.

Sự việc bị phát hiện khi cuối tháng 9/2012, một số người tìm trầm đã làm đơn tố cáo việc làm khuất tất của các cán bộ đội liên ngành. Nhằm thoát tội, Nguyễn Thành Trung đã hướng dẫn trước cho các bị cáo như Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung, Luân Văn Nam, Trần Lệ Kiên khai không đúng sự thật, gây khó khăn cho quá trình điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục