Xét xử ba đối tượng giết người vì "cho tay vào túi quần"

Ngày 25/2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người chỉ vì lý do nạn nhân "đút tay vào túi."

Ba đối tượng này là Bùi Ngọc Hoàng (sinh năm 1993); Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1991) và Trần Văn Quân (sinh năm 1983, cùng trú tại ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13/2, một số công nhân đang chuẩn bị bữa nhậu để chia tay một công nhân nữ xin nghỉ việc tại khu vực phía trước cổng chính của Trại gà Bình Phước ở ấp Ruộng 3 (thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai).

Cùng lúc này, có ba thanh niên lạ mặt đã đến và tự ý ngồi vào tấm bạt làm chiếu ngồi ăn uống. Lúc này anh Trần Văn Hải (sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh) là công nhân, đi từ khu tập thể ra chỗ tiệc nhậu.

Thấy anh Hải đút tay vào trong túi quần, ba đối tượng này liền yêu cầu anh Hải bỏ tay trong túi ra nhưng anh Hải không bỏ với lý do mới tắm xong bỏ tay vào cho ấm.

Cho rằng anh Hải cứng đầu vì tiếp tục bỏ tay lại vào túi quần nên ba thanh niên liền dùng chân đạp vào người anh Hải. Sợ gặp chuyện không hay nên anh Hải bỏ chạy vào phòng bảo vệ trốn.

Tuy nhiên, ba tên côn đồ vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Hải khiến nam công nhân này ngã gục.

Thấy đồng nghiệp bị đánh hội đồng, anh Thạch Sây Ha (sinh năm 1990, quê Trà Vinh) là công nhân làm chung với anh Hải cùng một số người bạn vào can ngăn liền bị một đối tượng cầm dao đâm vào người khiến anh Ha bị thương.

Gây án xong, ba tên côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Hải và anh Sây Ha được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Hải đã tử vong trên đường do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa các khu vực truy tìm hung thủ gây án.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã tóm gọn được hai đối tượng Bùi Ngọc Hoàng và Nguyễn Văn Sơn khi đang lẩn trốn tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản. Riêng đối tượng Trần Văn Quân đã nhanh chân trốn thoát.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Sơn là đối tượng chính cầm dao gây án.

Sau gần một ngày lẩn trốn, được sự vận động của gia đình, chính quyền địa phương, đến trưa 14/2, đối tượng Quân đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục