Xét xử bị cáo sử dụng vũ khí quân dụng trái phép

Ngày 27/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
Ngày 27/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (40 tuổi), trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh cùng 15 đồng phạm khác.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/2/2009, Nguyễn Văn Hiệp rủ Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh), Vũ Đình Sơn (trú tại khu 6, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh) và 13 thanh niên khác, trong đó có 9 đối tượng là người Hải Phòng, thuê 3 xe ôtô, mang theo 1 khẩu súng K54 và một số dao xuống thôn Liễu Khê, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành.

Tại đây, các đối tượng đánh, chém gây thương tích cho các anh Hoàng Văn Thao và Hoàng Văn Binh với tỷ lệ thương tích 24 và 24,7%. Trước khi bỏ về, Hiệp rút súng bắn một phát xuống nền nhà.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Thuận Thành đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp 48 tháng tù về hai tội "cố ý gây thương tích" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng."

Các bị cáo Nguyễn Văn Hải bị phạt 40 tháng tù; Vũ Đình Sơn 28 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". Các bị cáo còn lại bị phạt từ 24 đến 28 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", trong đó có 4 bị cáo được hưởng án treo.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét, đánh giá đầy đủ các chứng cứ, Hồi đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định giữ nguyên tội danh nhưng tăng hình phạt đối với 3 bị cáo cầm đầu là Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hiệp với các mức án 40, 48 và 72 tháng tù./.

Thái Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục