Xét xử đường dây làm, tiêu thụ giấy phép lái xe giả

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Nguyễn Văn Thắp chủ mưu.
Ngày 26/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Nguyễn Văn Thắp (sinh năm 1964, thường trú tại thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) làm chủ mưu.

Trước đó, khoảng năm 2010, Nguyễn Văn Thắp đã làm môi giới, nhận ảnh, thông tin cá nhân để làm hồ sơ, tổ chức người thi thuê lấy giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho những người có nhu cầu mà không phải học, không phải thi, thủ tục chỉ cần 4-8 ảnh cỡ 3x4cm, chứng minh nhân dân gốc.

Sau khi nhận ảnh, chứng minh nhân dân và tiền của người mua giấy phép lái xe, Thắp lựa chọn người có độ tuổi tương tự, có chứng minh nhân dân gốc, có ảnh và thuê họ thi hộ.

Khi biết được lịch thi, Thắp thông báo cho nhữ ng người thi thuê biết trước để họ chuẩn bị và chủ động đến địa điểm thi. Thắp đón tại địa điểm thi và đưa cho họ một chứng minh nhân dân đã được thay ảnh và dặn phải nhớ họ tên, địa chỉ của người mua giấy phép lái xe.

Khi có kết quả thi đỗ, Thắp trực tiếp đến các trường nhận giấy phép lái xe mang về bóc ảnh của người thi thuê và thay vào đó ảnh của người mua giấy phép lái xe. Đối với hồ sơ lái xe, Thắp cũng thay lại bằng ảnh của người mua giấy phép lái xe. Sau khi xong Thắp trả cho người có nhu cầu mua giấy phép lái xe.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến tháng 6/2012, Thắp đã làm hoàn thiện được 18 giấy phép lái xe giả với giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/giấy phép lái xe.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắp 3 - 6 tháng tù. Ba bị cáo khác bị phạt từ 2 năm 3 tháng - 2 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo có hình phạt thấp nhất là 2 năm 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với người có tên Quang và Hoa đã nhận ảnh, chứng minh thư nhân dân photo từ Thắp để làm hồ sơ và nộp tại trường trung cấp nghề Á Châu chi nhánh tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm và Trường trung cấp nghề giao thông vận tải chi nhánh Phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chưa xác định được tuổi, địa chỉ, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ./.

Văn Giáp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục