Xét xử hai đối tượng trộm cắp trong Khu Kinh tế Vũng Áng

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử hai đối tượng "Trộm cắp tài sản" theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự tại Khu Kinh tế Vũng Áng.
Xét xử hai đối tượng trộm cắp trong Khu Kinh tế Vũng Áng ảnh 1Hai đối tượng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Công Tường/Vietnam+)

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử hai đối tượng Lê Trọng Tú (sinh năm 1992) và Lô Minh Trọng (sinh năm 1989), quê ở xã Nghĩa Đông và Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), đều là công nhân của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái về tội "Trộm cắp tài sản" theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Trọng Tú 30 tháng tù giam và Lô Minh Trọng 24 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 14/5, tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), một số người đã xuống đường tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Lợi dụng việc xuống đường tuần hành này, một số đối tượng xấu đã kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự và xảy ra xô xát trong công trường thuộc Dự án Formosa.

Vào lúc 19 giờ ngày 14/5, lợi dụng sự mất an ninh trật tự tại công trường, hai đối tượng Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng đi xe máy mang biển kiểm soát 38H2 0083 mượn trước đó của Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984) ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào công trường, thấy container của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái bị phá khóa liền vào lấy trộm 1 máy phát điện, 1 máy hàn điện, 1 máy cắt sắt, hai điện thoại di động. Tổng trị giá tài sản là 10.390.000 đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng vào ngày 22/5/2014 để điều tra vụ việc.

Tại phiên tòa, bên bị hại là Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái có đơn xin vắng mặt do đã được cơ quan chức năng Hà Tĩnh trả lại đầy đủ tài sản nên không có yêu cầu gì, đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử vụ án theo qui định của pháp luật.

Hai đối tượng Tú và Trọng cũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, thành thật xin lỗi và mong được Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án để được sớm về hòa nhập với cộng đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy Lê Trọng Tú, Lô Minh Trọng đã thành khẩn khai báo quá trình phạm tội của mình, đây là lần đầu tiên phạm tội, gia đình có công với cách mạng. Với những tình tiết giảm nhẹ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên mức hình phạt đối với hai đối tượng.

Liên quan đến vụ gây rối làm mất an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Vũng Áng, đến nay Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và bắt tạm giam 31 đối tượng với các tội danh "Gây rối trật tự công cộng," "Trộm cắp tài sản" và "Phá hoại tài sản."

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa ra xét xử các vụ việc đúng người, đúng tội, nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục