Xét xử phúc thẩm vụ án "chợ" ma túy Thanh Nhàn

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "ma túy Thanh Nhàn" tại khu M12, tập thể Mai Hương giai đoạn hai.
Ngày 29/3, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "mua bán trái phép chất ma túy, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khu M12, tập thể Mai Hương giai đoạn hai (vụ án ma túy Thanh Nhàn giai đoạn hai).

Trong ngày đầu diễn ra phiên tòa phúc thẩm, sau khi tóm tắt nội dung vụ án, hành vi, mức án của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã nghe và thẩm vấn riêng từng bị cáo về lý do xin giảm hình phạt của bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Thị Thuận, người đã nhận mức án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm được thẩm vấn trong ngày xét xử phúc thẩm đầu tiên.

Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án "ma túy Thanh Nhàn" giai đoạn hai và tuyên phạt ngày 18/9/2009 với mức án tử hình đối với 2 bị cáo Trần Thị Hiền, Trần Thị Thuận về tội "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy."

15 bị cáo khác cùng chung tội danh bị tuyên phạt các mức án từ 15 năm tù giam đến chung thân.

Cũng trong vụ án này, 6 bị cáo nguyên cán bộ ngành công an bị tuyên án về tội nhận hối lộ; nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các mức án từ ba năm đến 17 năm.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, 18 trên 23 bị cáo trong phiên sơ thẩm đã có đơn kháng cáo xin miễn, giảm hình phạt.

Ngày 30/3, phiên tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo trong nhóm tội "nhận hối lộ." Do tính chất phức tạp của vụ án và vụ án có nhiều bị cáo, dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ 3-5 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục