Xét xử vụ buôn lậu gần 100 chiếc ôtô

Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ buôn lậu gần 100 ôtô do bị cáo Vũ Hưng Bình (nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện cùng 3 đồng phạm gồm: Mai Quý Cường, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Phát Đạt.

Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ buôn lậu gần 100 ôtô do bị cáo Vũ Hưng Bình (nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện cùng 3 đồng phạm gồm: Mai Quý Cường, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Phát Đạt.

4 bị cáo đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “trốn thuế” theo quy định tại Điều 161, Khoản 3-BLHS.

Hội đồng xét xử kết luận: Mai Quý Cường đã thành lập 3 doanh nghiệp tại Hà Nội với mục đích kinh doanh trốn thuế.

Bản án nhận định: 4 bị cáo nêu trên đã phạm tội trốn thuế, thực hiện hành vi xâm hại nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế. Mai Quý Cường được xác định đóng vai trò chính, lại là người duy nhất trong số 4 bị cáo chưa nộp lại số tiền chiếm hưởng, nên bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Vũ Hưng Bình tham gia với vai trò đồng phạm tích cực, tuy bị xác định chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng tiền trốn thuế nhưng đã tự nguyện nộp lại 7,3 tỷ đồng cho cơ quan điều tra. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Hưng Bình 30 tháng tù treo, thử thách 54 tháng. Số tiền ông Bình nộp thừa sẽ được giữ lại tại cơ quan điều tra để đảm bảo thi hành án.

Nguyễn Thanh Hải bị Tòa tuyên án phạt 6 tháng 25 ngày tù, bằng thời gian bị tạm giam nên Hải được coi như đã chấp hành xong hình phạt tù. Riêng Đạt không tham gia bàn bạc kế hoạch trốn thuế, phạm tội do bị lôi kéo, hành vi ít nghiêm trọng, đã nộp lại đầy đủ tiền chiếm hưởng bất chính nên được Hội đồng xét xử miễn hình phạt tù.

Năm 2003, Cường cùng Nguyễn Thanh Hải (ở quận Đống Đa, Hà Nội) bàn với Vũ Hưng Bình (Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh) lên kế hoạch nhập ôtô đã sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ nhưng không nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Cường và Hải sẽ lo thủ tục nhập khẩu, ông Bình tìm mối mua hàng và tổ chức tiêu thụ tại thị trường nội địa. Tiếp đó, cả nhóm đã rủ thêm Nguyễn Phát Đạt (giám đốc công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngọc Ẩn, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng tham gia với nhiệm vụ quan hệ với đối tác Hàn Quốc để nhập hàng.

Khoảng cuối năm 2003, đầu năm 2004, thông qua tư cách pháp nhân của 3 doanh nghiệp do Cường lập ra, lô hàng đầu tiên gồm 11 xe đã được đưa trót lọt về Việt Nam. Các bị cáo lại tổ chức nhập tiếp 83 ôtô, trốn thuế tổng cộng 13,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong số tiền trên, Cường hưởng hơn 11,3 tỷ đồng, Bình hưởng 1,2 tỷ đồng, Đạt hưởng gần 600 triệu đồng và Hải 35 triệu đồng. Sau khi nhập xong gần 100 xe, Cường đã hủy toàn bộ con dấu của 3 doanh nghiệp cùng một số giấy tờ liên quan phi vụ trốn thuế trên.

Giữa năm 2006, sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Vũ Hưng Bình đã bị miễn nhiệm cương vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khóa VII (2004-2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục