Xét xử vụ đánh đề lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong 38 ngày, với hình thức thầu đề, Trần Thị Liên thu lợi hơn 2,58 tỷ đồng và nhận tiền đánh bạc từ đối tượng Thành hơn 8 tỷ đồng.
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo trong đường dây đánh bạc do Trần Thị Liên (sinh năm 1967, ngụ phường 3, thành phố Bạc Liêu) tổ chức, về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và thầu đề dựa trên kết quả xổ số của các Công ty xổ số kiến thiết để tính thắng thua do Trần Thị Liên tổ chức, đã gây "tan của nát nhà" nhiều người tham gia và gây mất trật tự an toàn tại nhiều địa phương.

Tính từ năm 2009-2011, Trần Thị Liên trực tiếp thuê người, trả công hàng tháng để giúp Liên nhận phơi đề và tổng hợp phơi tính thắng thua đồng thời trực tiếp móc nối với hơn 40 đối tượng tham gia vào đường dây này.

Trong số 34 bị cáo có các bị cáo ở Cà Mau, Sóc Trăng, cũng tham gia vào đường dây phạm tội của Trần Thị Liên.

Đáng lưu ý, trong lúc bắt quả tang và khám xét nhà của các bị cáo, cơ quan Công an đã thu giữ số tiền nhiều tỷ đồng cùng hàng ngàn USD và nhiều tài sản có giá trị.

Đối với Trần Thị Liên, cáo trạng xác định, chỉ trong 38 ngày, từ ngày 6/8 - 9/8/2011 và từ ngày 21/8 - 23/9/2011, với hình thức thầu đề, Trần Thị Liên đã thu lợi bất chính hơn 2,58 tỷ đồng. Đồng thời, Trần Thị Liên đã hàng chục lần nhận tiền đánh bạc từ đối tượng Phạm Minh Thành với số tiền lên đến hơn 8 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội, quy mô của vụ án, căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan trong vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã truy tố ba bị cáo là Trần Thị Liên (sinh năm 1967, ngụ phường 3, thành phố Bạc Liêu); Võ Thị Thùy Linh (sinh năm 1987, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu) và Nguyễn Thị Thiên Trang (sinh năm 1993, ngụ phường 3, thành phố Bạc Liêu ) về tội “Tổ chức đánh bạc,” đồng thời truy tố 31 bị cáo trong vụ án với tội danh “ Đánh bạc.”

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày./.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục