Xì gà Cuba "được mùa"

Xì gà Cuba "được mùa" trong thời kỳ khủng hoảng

Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, doanh thu từ xuất khẩu xì gà của Cuba năm 2010 đạt gần 368 triệu USD, tăng nhẹ so với 2009.
Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, doanh thu từ xuất khẩu xì gà của Cuba trong năm 2010 đạt gần 368 triệu USD, tăng nhẹ so với năm trước.

Thông tin trên do Habanos SA, nhà phân phối xì gà độc quyền của Cuba, công bố ngày 21/2 trong lễ khai mạc Liên hoan xì gà quốc tế lần thứ 13 tổ chức ở thủ đô Havana.

Phó Chủ tịch Habanos SA, ông Javier Terres, tuyên bố hài lòng trước tình hình xuất khẩu xì gà được cải thiện trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa phục hồi vững chắc và nhiều nước ban hành những quy định cấm hút thuốc ở các quán bar và nhà hàng, nhất là ở châu Âu. Năm 2009, doanh thu từ xuất khẩu xì gà của Cuba giảm tới 8% so với năm 2008.

Lãnh đạo Habanos SA cho biết trong năm 2010, liên doanh giữa Cuba và Tây Ban Nha này đã xuất khẩu xì gà chủ yếu sang các thị trường mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Âu, Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, doanh số bán tại các khu vực khác nhất là Tây Âu giảm mạnh do luật chống thuốc lá ở các nước này rất nghiêm ngặt.

Ông Terres cũng thừa nhận năm nay sẽ là một năm khó khăn với Habanos, nhưng vẫn hy vọng công ty sẽ củng cố và mở rộng thị trường trên thế giới. Hiện Habanos SA chiếm tới 72% thị phần xì gà thế giới, chủ yếu ở các thị trường mới đang phát triển.

Xì gà là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Cuba, cùng với niken, sản phẩm công nghệ sinh học, đường, càphê và hoa quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục