XK của Trung Quốc sang Triều Tiên lần đầu giảm sút

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên trong nửa đầu năm 2013 giảm lần đầu tiên trong 4 năm qua, chủ yếu do xuất khẩu dầu thô giảm.
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong nửa đầu năm 2013 đã giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2012 xuống 1,59 tỷ USD, lần giảm lần đầu tiên trong 4 năm qua, chủ yếu do xuất khẩu dầu thô sụt giảm.

Xuất khẩu dầu thô của Trung Quốc sang Triều Tiên đã giảm lần lượt 14,2% và 20,2% về khối lượng và giá trị, xuống 250.000 tấn và 270 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc - đối tác kinh tế ngoại giao quan trọng của nước này - tăng 5,3% lên 1,37 tỷ USD.

Lần gần nhất mà xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên sụt giảm trong giai đoạn sáu tháng đầu năm, cũng như cả năm, là vào năm 2009, khi hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm mạnh sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers Holdings Inc. (Mỹ).

[Triều Tiên giảm nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc]

Trong thời gian qua, nhiều quốc gia đã hối thúc Trung Quốc cần gây nhiều ảnh hưởng hơn đối với Triều Tiên về vấn đề chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia này.

Dù cuối tuần qua Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều đã tham gia một cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nhưng các nhà quan sát của Triều Tiên cho rằng họ không chắc liệu sự kiện này có ngay lập tức dẫn tới sự gia tăng hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc sang nước này hay không./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục