Xô xát dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình ở biên giới Italy-Áo

Xô xát dữ dội đã xảy ra trong cả ngày 7/5 giữa những người biểu tình với lực lượng cảnh sát Italy và Áo tại Brennero - thành phố biên giới giữa Italy và Áo.
Xô xát dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình ở biên giới Italy-Áo ảnh 1Lực lượng an ninh phải sử dụng vòi rồng để giải tán người biều tình. (Nguồn: Reuters)

Xô xát dữ dội đã xảy ra trong cả ngày 7/5 giữa những người biểu tình với lực lượng cảnh sát Italy và Áo tại Brennero - thành phố biên giới giữa Italy và Áo, sau khi căng thẳng ngày càng tăng giữa hai nước liên quan đến việc chính phủ Áo quyết định xây một hệ thống hàng rào ở biên giới nhằm ngăn cản dòng người di cư.

12 người biểu tình đã bị bắt và 18 cảnh sát đã bị thương khi hơn 500 phần tử cực hữu và vô chính phủ của Italy và nhiều nước châu Âu khác tới đây xung đột với gần 1.000 cảnh sát chống bạo động của Italy và Áo.

Những người biểu tình đã tấn công vào cảnh sát, chặn tuyến đường cao tốc và đường sắt từ giữa Italy và Áo, hô vang các khẩu hiệu chống lại việc Áo cho xây hàng rào và lắp rào chắn kiểm soát ở biên giới.

Trước đó, trong nhiều ngày khác nhau, các tổ chức phi chính phủ về người di cư của Italy và một số lực lượng xã hội khác cũng đã biểu tình ở biên giới Italy-Áo để phản đối quyết định của chính phủ Vienna./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục