Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại

Ngày 15/12, hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại cùng với 48 hồ sơ khác.

Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 15/12, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể - diễn ra từ ngày 13-18/12 tại Paris - hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại cùng với 48 hồ sơ khác.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục