Xót xa bé trai hai tuổi bị ong bắp cày đốt chết vì tò mò

Muhammad Qaid Zafran Muhammad Syukor Naim, một bé trai hai tuổi đã tử vong sau sáu tiếng bị ong bắp cày đốt ở Ayer Hitam, bang Johor, Malaysia.
Xót xa bé trai hai tuổi bị ong bắp cày đốt chết vì tò mò ảnh 1Ong bắp cày là loại ong hung dữ, hay tấn công người.

Một bé trai hai tuổi đã tử vong sau sáu tiếng bị ong bắp cày đốt ở Ayer Hitam, bang Johor, Malaysia.

Sự việc xảy ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 9/12 khi bé Muhammad Qaid Zafran Muhammad Syukor Naim, 2 tuổi, đang chơi cùng với người anh em sinh đôi và những anh em họ trong độ tuổi từ 5​-13 của mình dưới một gốc cây xoài gần nhà ở Kampung Seberang Kuala, Ayer Hitam.

Khi đang chơi, vì tò mò, một trong số những đứa trẻ này đã ném một viên đá lên tổ ong ở trên cây xoài.

Bà Asiah Ariffin, 56 tuổi sẽ không bao giờ quên được những tiếng la hét điên cuồng kêu gọi giúp đỡ của 7 người cháu của bà.

“Chúng la hét vì quá sợ hãi. Tôi biết đã xảy ra điều khủng khiếp gì đó và ngay lập tức chạy ra khỏi nhà,” bà nói với các phóng viên ngày 11/12 tại nhà của bà.

Đúng như lo sợ của bà, bà thấy đàn ong bắp cày đang tấn công bọn trẻ, bâu kín người chúng. Bà Asiah đã kéo một số trẻ vào trong, trong khi bé Qaid Zafran cũng được một người anh họ 17 tuổi tới cứu.

“Cơ thể của Qaid Zafran sung vù với rất nhiều vết đốt và chúng tôi ngay lập tức đưa cháu tới bệnh viện Jitra,” bà nói.

Xót xa bé trai hai tuổi bị ong bắp cày đốt chết vì tò mò ảnh 2Ong bắp cày là loại ong hung dữ, hay tấn công người. Ở Việt Nam thường biết với tên: Ong vò vẽ, Ong bò, Ong vẽ, Ong vàng, Ong nghệ

Những đứa trẻ khác cũng được điều trị ngoại trú tại bệnh viện này và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cậu bé tội nghiệp Qaid Zafran đã không chống chọi nổi với nọc độc của đàn ong và đã tử vong lúc 1 giờ 20 phút sáng 10/12, sáu tiếng sau khi khi sự việc xảy ra.

Thi thể của cậu bé đã được chuyển tới nghĩa trang Hồi giáo Masjid Ayer Hitam vào tối ngày 10/12.

“Chúng tôi chấp nhận điều này như là số phận, nhưng chúng tôi vô cùng đau buồn về sự việc đã xảy ra. Chúng tôi đã lên kế hoạch cắt bỏ tổ ong trong mấy ngày tới’ bà Asiah nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục