Xử băng cướp dùng súng giết người ở TP.HCM

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở phiên tòa 7 ngày xét xử sơ thẩm vụ án băng cướp 21 tên, do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu về các tội giết người; cướp tài sản; cướp giật tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm.

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở phiên tòa 7 ngày xét xử sơ thẩm vụ án băng cướp 21 tên, do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu về các tội giết người; cướp tài sản; cướp giật tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm.

Các đối tượng này gồm Huỳnh Văn Hòa (40 tuổi), Trần Hải Trung (31 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (49 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi), Trần Minh Phương (41 tuổi), Nguyễn Văn Hải (41 tuổi), Lâm Văn Tuấn (36 tuổi), Huỳnh Văn Sang (38 tuổi), Đào Vĩnh Huỳnh Đông (25 tuổi), Dương Thanh Tân (53 tuổi), Lâm Ngọc Thuận (26 tuổi), Lê Minh Tân (33 tuổi), Trần Ngọc Long (49 tuổi), Nguyễn Cẩm Hiền (31 tuổi), Đặng Văn Mạnh (25 tuổi), Lê Đình Tám (44 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi), Lưu Ngọc Tâm (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hào (29 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (29 tuổi), Huỳnh Ngọc Thanh (34 tuổi).

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 6/2004 đến cuối tháng 1/2006, Huỳnh Văn Hòa và đồng bọn đã sử dụng súng K54 (mua tại Campuchia) tổ chức thực hiện 11 vụ án: giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che dấu tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng Huỳnh Văn Hòa đã trực tiếp tham gia 2 vụ “Giết người, 7 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Sau khi tiến hành các vụ án trên, Huỳnh Văn Hòa đã thu lợi 1625 USD và trên 71,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, tên Huỳnh Văn Hòa và đồng bọn còn khai nhận chúng đã dùng súng K54 thực hiện 3 vụ cướp xe gắn máy (loại tay ga) ở quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh nhưng không thành và 5 vụ trộm cắp xe máy tại khu vực Đầm Sen - quận 11 và ở quận 10. Băng cướp trên đã tiến hành nhiều vụ cướp trong thời gian dài, hoạt động chủ yếu vào ban đêm và có tổ chức nên đã gây ra không ít bế tắc cho cơ quan điều tra khi truy tìm dấu vết.

Bản cáo trạng đã kết luận, tên tướng cướp Huỳnh Văn Hòa đã phạm vào các tội “Giết người, Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Với 6 tội danh trên, Huỳnh Văn Hòa sẽ bị áp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hôm nay, phiên tòa tiến hành xét hỏi các bị can./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục