Xứ đạo Ba Làng tưng bừng đón Tết Giáp Ngọ 2014

Hải Thanh, vùng đất của xứ đạo Ba Làng có gần 100% số dân theo đạo Thiên chúa, những ngày này đang tất bật đón Tết cổ truyền.

Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Ba Làng, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Lý cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Hải Thanh xiết chặt tay nhau thể hiện quyết tâm cùng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Đó hình ảnh ấn tượng nhất trong buổi liên hoan tất niên do Đồn biên phòng Hải Thanh tổ chức thắm đượm tình quân dân, tình đoàn kết lương, giáo ở xứ đạo Ba Làng - xứ đạo lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Hải Thanh, vùng đất của xứ đạo Ba Làng có gần 100% số dân theo đạo Thiên chúa, những ngày này đang tất bật đón Tết cổ truyền. Tại trung tâm xứ đạo (làng Xuân Tiến, Thượng Hải và Quang Minh) không khí đón Tết tràn ngập từng gia đình, đường làng, ngõ xóm.

Hai bên đường cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Đường làng ngõ xóm sạch sẽ, tươi màu vôi mới cùng các khẩu hiệu chúc mừng năm mới... Nhà thờ xứ được trang hoàng lộng lẫy với những cây đào, cây quất rực rỡ sắc màu.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Ba Làng, ông Nguyễn Đình Lý cho biết: Năm nào cũng vậy, giáo dân nơi đây đều sắm cành đào, bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng để cùng đón Tết.

Những năm gần đây, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa,” xứ đạo Ba Làng đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và giữ gìn mối quan hệ lương, giáo, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp và đặc biệt chú trọng vấn đề an ninh trật tự.

Mô hình “Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa” được đông đảo bà con đồng thuận, hưởng ứng cao. Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Hải Thanh được ổn định.

Để người dân thực sự ấm no, xã Hải Thanh đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo xứ đạo Ba Làng được vay vốn chính sách xã hội. Đến nay, hầu hết các hộ dân vùng giáo đã vươn lên thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hải Thanh đã xây dựng thành công nhiều mô hình làm kinh tế, trong đó sản phẩm mắm tôm Ba Làng đã được xuất sang một số nước với sản lượng bình quân hàng nghìn tấn/năm.

Đặc biệt, thương hiệu nước mắm Do Xuyên - Ba Làng nổi tiếng từ xưa đã được đăng ký bảo hộ sản phẩm, nhờ đó sức tiêu thụ trên thị trường trong tỉnh và cả nước ngày càng mở rộng. Hiện nay, bình quân mỗi năm giáo dân xứ đạo Ba Làng xuất bán 2,5 triệu lít nước mắm Do Xuyên - Ba Làng.

Chị Nguyễn Thị Hiện ở thôn Quang Minh cho biết: Năm nay, gia đình làm ăn cũng khá, xuất bán được 200 tấn mắm tôm, nên cũng có điều kiện sắm sửa dịp Tết. Trong nhà chị, một cành đào lớn được trang trí bắt mắt, mang không khí Tết thật đầm ấm. Còn gia đình anh Phạm Văn Định ở thôn Thượng Hải, cả ba thế hệ đang quây quần trước sân, mỗi người mỗi việc, chuẩn bị gói bánh chưng, thật vui.

Ấn tượng và cảm động khi đến thăm xứ đạo Ba Làng chính là sự đoàn kết, gần gũi giữa đồng bào lương, giáo nơi đây.

Dịp Tết, lãnh đạo xã Hải Thanh, Đồn biên phòng Hải Thanh đã đến nhà thờ tặng quà, chúc mừng năm mới xứ đạo Ba Làng, chúc đồng bào Công giáo đón một năm mới đầm ấm, hanh phúc, yên vui.

Cũng trong dịp Tết, Hội đồng Giáo xứ Ba Làng, các cấp chính quyền địa phương, Đồn biên phòng Hải Thanh đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng gần 300 suất quà cho các gia đình Công giáo có hoàn cảnh khó khăn để tất cả các gia đình đều vui Xuân đón Tết.

Rời giáo xứ Ba Làng trong không khí rộn rã đón chào năm mới với tiếng chuông nhà thờ ngân nga, chúng tôi càng vững tin xuân Giáp Ngọ sẽ khởi đầu cho một giai đoạn mới ngày càng khởi sắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục