Xu hướng giảm thời gian thoại trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Tính từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay lưu lượng dữ liệu (data) tăng trung bình 34,7% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lưu lượng thoại giảm 6,7%.
Xu hướng giảm thời gian thoại trong dịp Tết Nguyên đán 2023 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: VinaPhone)

Thông tin về tình hình hoạt động của ngành trong Tết Quý Mão 2023 vừa qua, ngày 27/1, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, toàn ngành đã bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt.

Cụ thể, mạng lưới viễn thông hoạt động ổn định, tải xử lý các hệ thống đảm bảo, lưu lượng các dịch vụ lưu thoát tốt, không xảy ra sự cố.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay từ 20/1 - 26/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mồng 5 tháng Giêng), lưu lượng dữ liệu (data) tăng trung bình 34,7% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; lưu lượng thoại giảm 6,7%. Qua đó, có thể thấy xu hướng giảm thời gian thoại, tăng lưu lượng data.

[Nhà mạng áp dụng trí tuệ nhân tạo đảm bảo chất lượng dịch vụ dịp Tết]

Hệ thống mạng đài kiểm soát tần số vô tuyến điện được tăng cường kiểm soát, duy trì hệ thống trực, bảo đảm an toàn, thông suốt. Hạ tầng kết nối, trung chuyển Internet, các hệ thống kỹ thuật tên miền, tài nguyên Internet quốc gia được bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định trong suốt dịp Tết.

Hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được 23 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số bố trí nhân lực bảo đảm hệ thống kỹ thuật luôn sẵn sàng, hoạt động thông suốt, cung cấp dịch vụ 24/7.

Về an toàn thông tin mạng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã chủ động phối hợp với các mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới để xử lý kịp thời thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, thông tin giả.

Trong dịp này, hệ thống đã ghi nhận và hướng dẫn xử lý 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với 1 tuần trước kỳ nghỉ Tết.

Hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển bưu chính, chuyển phát trong dịp Tết cũng được bảo đảm liên tục, nhanh chóng, an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.