Xu hướng mua bán lại công ty khai thác dầu

Sau hai tuần buộc phải từ bỏ những cố gắng tìm thêm nguồn vốn mới cho hoạt động của mình, hãng sản xuất dầu tại Biển Bắc Oilexico có trụ sở tại Calgary, Canada, hiện đang rao bán lại.

Sau hai tuần buộc phải từ bỏ những cố gắng tìm thêm nguồn vốn mới cho hoạt động của mình, hãng sản xuất dầu tại Biển Bắc Oilexico có trụ sở tại Calgary, Canada, hiện đang rao bán lại.

Morgan Stanley, hãng được Oilexco thuê đứng ra huy động vốn cho mình sau khi thất bại trong việc thu hút các nhà đầu tư, bắt đầu đưa ra các dữ liệu cho các hãng tham gia bỏ thầu. Hiện nay Oilexico đã nhận được sự quan tâm từ các tập đoàn lớn như BG, Talisman Energy và Petro-Canada. Hãng đóng tàu lớn của Đan Mạch Maersk cũng đang cân nhắc việc mua lại hãng này.

Mùa hè vừa qua, giá trị tài sản của Oilexco trị giá hơn 2,5 tỷ GBP, nhưng từ đó đến nay hãng đã mất hơn 90% giá trị tài sản của mình. Oilexico cần khoảng 600 triệu USD để trả nợ và trả tiền cho các hợp đồng khoan dầu vào năm tới; trong khi đó giá dầu tiếp tục giảm mạnh.

Một số nguồn tin cho biết, hãng sẽ buộc phải bán lại một số tài sản có giá trị như mỏ Huntington, một trong những mỏ có giá trị nhất tại Biển Bắc. Oilexco là một trong những công ty được dự đoán từ trước sẽ có những thỏa thuận mua bán lại trong lĩnh vực dầu mỏ vào thời gian tới.

Công ty hóa chất của nhà nước Trung Quốc, Sinochem, hiện sắp hoàn tất thỏa thuận để mua lại hầu hết các tài sản của Soco International trị giá lên tới 900 triệu GBP. Sinochem đã tiếp cận với Soco từ tháng 10/2007.

Mặc dù các nhà tư vấn đã bàn thảo để mua lại toàn bộ công ty Soco, nhưng mối quan tâm chính của Sinochem là phần của Soco có tại khu vực Việt Nam, nơi có trữ lượng được phát hiện vào khoảng 500 triệu thùng dầu.


Tập đoàn Ashmore, quỹ quản lý vốn của Anh cũng đã trả 524 triệu USD để mua lại 40% cổ phần góp vốn tại Petron, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục