Xu hướng ngành than 2015: Giảm xuất khẩu, tăng lượng nhập khẩu

Điều kiện khai thác than gặp khó khăn, giá than ở mức thấp nên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chuyển hướng giảm xuất khẩu, tăng lượng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu trong nước.
Xu hướng ngành than 2015: Giảm xuất khẩu, tăng lượng nhập khẩu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Điều kiện khai thác than gặp khó khăn, cộng thêm giá than trên thế giới duy trì ở mức thấp nên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chuyển hướng giảm xuất khẩu, tăng lượng nhập khẩu than để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Đây là thông tin được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4, diễn ra ngày 9/10, tại Quảng Ninh.

Tập đoàn cho biết tiêu thụ than trong 9 tháng qua đạt hơn 26 triệu tấn, bằng 69% kế hoạch; trong đó, lượng than xuất khẩu khoảng 997.000 tấn, đạt 33% kế hoạch năm. Lượng than nhập khẩu gần 174.000 tấn.

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, cho biết dự kiến 3 tháng cuối năm 2015, tập đoàn sẽ nhập khẩu hơn 200.000 tấn than để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Trong quý 4, kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dự báo giá than, khoáng sản tiếp tục ở mức thấp nhất trong 5 năm gần đây. Ngoài ra, đợt mưa lũ lớn và chênh lệch tỷ giá đã ảnh hưởng tới tình hình tài chính của tập đoàn.

Do vậy, tập đoàn sẽ tiếp tục cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho than ở mức hợp lý, ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.

Tập đoàn cũng tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tiết giảm chi phí trong tất cả các lĩnh vực để đảm bảo cân đối tài chính, thu nhập cho người lao động và chuẩn bị điều kiện tăng sản lượng, phát triển bền vững trong các năm tới.

Dự kiến, trong quý 4, tập đoàn sẽ khai thác khoảng 8,7 triệu tấn than khai nguyên, nâng sản lượng khai thác cả năm lên 37,2 triệu tấn; than tiêu thụ đạt hơn 9 triệu tấn, cả năm trên 35 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục