Xu hướng tội phạm công nghệ cao mới ở châu Phi

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng mới của các nhóm tội phạm công nghệ cao tấn công vào ngân hàng tại châu Phi để trộm cắp tiền.
Các chuyên gia phòng chống tội phạm tin học quốc tế mới đây đã cảnh báo xu hướng mới của các nhóm tội phạm công nghệ cao tấn công vào các dịch vụ ngân hàng tại châu Phi để trộm cắp tiền, ngoài việc sử dụng virus, các phần mềm gián điệp để đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng giao dịch trên mạng.

Ông Stieler van Heerden, chuyên gia tư vấn cấp cao thuộc tổ chức Ukuphepha khuyến cáo các nhà kiểm toán khu vực miền Nam châu Phi rằng các băng nhóm tội phạm ở một số nước đã trộm cắp được hàng triệu USD từ các hoạt động gian lận ngân hàng.

Kết quả khảo sát hơn 50 tổ chức đa phương hoạt động tại Mỹ mới đây cho thấy các tổ chức này bị đánh cắp gần 6 triệu USD mỗi năm.

Các phần mềm độc hại lây nhiễm trên mạng có thể tự chuyển tải các dữ liệu thu thập được từ các tổ chức quốc tế lớn qua các giao dịch trên mạng khi các thông tin được mã hóa trên hệ thống truyền thông di động toàn cầu (GSM).

Các băng nhóm tội phạm công nghệ cao sẽ sử dụng các thông tin này để ra lệnh chuyển tiền giả mạo trên mạng.

Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh các trung tâm lưu trữ thông tin quan trọng của thế giới cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt hơn để đề phòng tội phạm công nghệ cao xâm nhập đánh cắp thông tin và gây ra các hậu quả khó lường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục