Xử lý an toàn quả bom xuyên phá nặng hơn 340kg

Lực lượng Công binh tỉnh Bạc Liêu xử lý an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh MK81 nặng hơn 340kg ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai.
Ngày 21/3, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu) đã tiến hành xử lý an toàn quả bom MK81 nặng hơn 340kg còn sót lại sau chiến tranh ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai.

Trước đó, Ban Công binh nhận được công điện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giá Rai báo có 1 quả bom thuộc loại bom xuyên phá, dài 1,75m, tại cửa hàng vật liệu xây dựng Vân Sơn.

Chị Phạm Thị Cẩm Vân, chủ cửa hàng cho biết đã mua cát từ quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) về và thấy có quả bom nằm trong đó.

Vào đầu tháng 3, cũng tại huyện Giá Rai, một hộ thu mua phế liệu phát hiện 64 trái bom nằm trong 6 ống nhôm, mỗi ống dài 1,2m. Một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khi bơm cát từ xà lan lên kho, cũng phát hiện quả bom MK82 nặng 500 pound (gần 230kg) nằm lẫn trong cát. Trong số đó, có quả không có chốt an toàn, rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhờ được lực lượng công binh xử lý đúng kỹ thuật, nên tất cả số bom này được xử lý an toàn.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã phát hiện 16 vụ bom, mìn, đạn các loại còn sót lại sau chiến tranh. Phần lớn các quả bom này nằm lẫn trong cát xây dựng nhà, từ các xà lan vận chuyển cát được khai thác từ sông tại Cần Thơ đưa về Bạc Liêu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục