Xử lý các đối tượng mạo danh và lừa đảo tiền tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ di lý Nguyễn Thị Phương vì tội danh lừa đảo.
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ di lý Nguyễn Thị Phương, 52 tuổi, ngụ Đông Anh, Hà Nội từ tỉnh Bình Phước về Ninh Thuận để tiếp tục điều tra làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, tháng 10/2010, Phương từ Đắk Nông đến thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuê phòng trọ, làm quen với bà Đinh Thị Liễu ở phường Kinh Dinh (Phan Rang - Tháp Chàm) và tự giới thiệu mình là kế toán trưởng Chi nhánh phía Nam của Bộ Tư lệnh Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng.

Phương nói với bà Liễu, hiện đơn vị đang làm hàng hải sản xuất khẩu và gợi ý cho bà Liễu góp vốn làm ăn. Nghe theo Phương, bà Liễu đã giao tiền mặt và chuyển vào tài khoản của Phương hơn 1 tỷ đồng. Khi nhận được tiền Phương đã bỏ trốn.

Trong quá trình điều tra, Công an Ninh Thuận đã phát hiện Phương dùng chiêu thức trên lừa gạt được 2 vụ ở tỉnh Đắk Nông, với số tiền 2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã vào ngày 11/5/2012.

Cùng ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng gồm: Trần Văn Vũ (35 tuổi), Võ Kim Hoan (51 tuổi), Phan Thế Hiệp (38 tuổi), Lê Vờn (37 tuổi), Trần Văn Hương (33 tuổi), cùng trú tại xã Nhơn Hải và Nguyễn Duy Điền (33 tuổi), ngụ xã Thanh Hải, cùng huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận là chủ cái trong đường dây cá cược bóng đá.

Rạng sáng 20/6, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khám xét khẩn cấp các điểm cá cược bóng đá do 6 đối tượng trên tổ chức và thu giữ hàng trăm tờ phơi độ ghi chép số tiền, tỉ lệ cá cược, 20 điện thoại di động, 2 máy vi tính và 118 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận, đây là đường dây tổ chức cá cược bóng đá quy mô lớn, mỗi đêm có khoảng 300 người tham gia, với tổng số tiền cá độ hơn 200 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc./.

Đức Ánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục