Hội nhà báo lên tiếng

Xử lý cán bộ nếu bao che kẻ hành hung phóng viên

Hội Nhà báo VN cho rằng, kết quả điều tra vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng chưa làm rõ trách nhiệm của các đối tượng phạm tội.
Ngày 30/3, ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã ký công văn gửi Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Công an tỉnh Lạng Sơn, đề nghị xem xét kết quả điều tra vụ hành hung phóng viên Trần Thế Dũng (báo Người Lao động).

Công văn trên nêu rõ, anh Trần Thế Dũng bị hành hung khi vừa thực hiện nhiệm vụ của Ban biên tập, điều tra vụ việc tiêu cực trên địa bàn, bị các đối tượng trả thù chứ không do mâu thuẫn cá nhân. Việc côn đồ hành hung anh Dũng có những dấu hiệu liên quan đến lý do công vụ của phóng viên. Bởi thế, nội dung thông báo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra công an huyện Cao Lộc chưa thể hiện rõ bản chất vụ việc.

Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, kết quả điều tra chưa làm rõ trách nhiệm của các đối tượng phạm tội. Cơ quan điều tra chỉ xác định một đối tượng, trong khi thông tin từ nạn nhân và nhân chứng thì có nhiều đối tượng tham gia hành hung. Tính chất côn đồ thách thức pháp luật của các đối tượng phạm pháp cũng chưa được làm rõ, thể hiện trong thông báo.

Ngoài ra, việc tiến hành xác định tỷ lệ thương tích của nạn nhân quá chậm trễ dẫn đến kết quả giám định không thuyết phục.

“Việc cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lộc ra thông báo kết luận: Không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ cố ý gây thương tích phóng viên Trần Thế Dũng đã gây phản ứng phẫn nộ trong dư luận báo chí và nhân dân cả nước,” Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Từ đó, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo xem xét kết quả điều tra, làm rõ bản chất vụ việc trên cơ sở đánh giá đầy đủ, khách quan các yếu tố liên quan đến vụ việc, đưa ra truy tố trước pháp luật tất cả những đối tượng đã tham gia hành hung phóng viên. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức nếu có biểu hiện thiếu trách nhiệm hoặc bao che cho tội phạm./.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục