Xử lý hơn 100 xe quá tải "né" Trạm cân Dầu Giây

Chỉ trong 2 ngày 21 và 22/5, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và lập biên bản bắt giữ và xử lý hơn 100 xe chở quá tải đang lưu thông trên các tuyến đường tỉnh lộ, hương lộ để "né" Trạm cân Dầu Giây.

Chỉ trong 2 ngày 21 và 22/5, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và lập biên bản bắt giữ và xử lý hơn 100 xe chở quá tải đang lưu thông trên các tuyến đường tỉnh lộ, hương lộ để "né" Trạm cân Dầu Giây.

Đây là 2 ngày mở đầu cho đợt ra quân lập lại trật tự tình trạng các xe chở quá tải, quá khổ tìm cách "né" Trạm cân Dầu Giây trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai), gây hư hại nhiều đường sá.

Tại huyện Long Thành, chốt kiểm tra liên ngành của huyện được thành lập tại đường tỉnh lộ 769 - đây là đường liên huyện dài gần 20km thường xuyên mỗi ngày trước đây có hàng chục xe chở quá tải "né" Trạm cân Dầu Giây để ra Quốc lộ 51.

Lực lượng thanh tra đã túc trực 24/ 24 giờ trong ngày, trong 2 ngày qua đã bắt và xử lý hơn 40 xe quá tải và bắt giữ 8 xe khác vì không đủ giấy tờ. Tại các trạm chốt chặn khác trên đoạn ngã 3 Cây Gáo của huyện Trảng Bom và đường vào các khu công nghiệp cũng đều có lực lượng kiểm tra suốt ngày đêm, nhờ đó tình trạng các xe chở quá tải qua đây đã giảm xuống đáng kể.

Thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết 2 tháng trước đây, do các loại xe quá tải, quá khổ tìm mọi cách tránh Trạm cân Dầu Giây để đi vào các tuyến đường liên huyện nên nhiều tuyến đường nhánh nhanh chóng bị xuống cấp, gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Trong 3 tháng của đợt cao điểm này, công an Đồng Nai kiên quyết lập lại trật tự trên các tuyến đường nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục