Xử lý kỷ luật hơn 90 thí sinh trong đợt thi Cao đẳng

Đợt thi Cao đẳng trong 2 ngày (15-16/7), tại các Hội đồng thi cả nước đã phát hiện và xử lý kỷ luật hơn 90 thí sinh vi phạm quy chế.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt thi Cao đẳng trong hai ngày (15-16/7/2012), tại các Hội đồng thi đã có hơn 90 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật.

Cụ thể, tại buổi thi cuối cùng ngày hôm nay (16/7), có 40 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 9, cảnh cáo 2, đình chỉ thi 29). Đặc biệt, trong buổi thi này đã có 1 cán bộ bị đình chỉ do làm việc riêng trong giờ coi thi.

Trong ngày đầu tiên thi Cao đẳng (15/7), cả nước có 51 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật.

Đánh giá về công tác coi thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho rằng, các trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ, quán triệt Quy chế đến thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi, tăng cường tập huấn cán bộ coi thi, những vi phạm Quy chế đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, không khí trường thi ở các Hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc nhìn chung, trật tự, an toàn.

“Đề thi Cao đẳng được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót. Các buổi thi của đợt III, Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012 diễn ra trật tự, an toàn,” Thứ trưởng Ga khẳng định.

Ngoài ra, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công tác tổ chức thi và cho thí sinh dự thi.

Được biết, số thí sinh đăng kí dự thi là 407.562, Tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng kí dự thi đạt khoảng 73%.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm nay có 124 trường tổ chức thi cao đẳng với 394 điểm thi và 11.195 phòng thi, số cán bộ tham gia tổ chức thi là 32.216 người./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục