Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo trật tự ở Lễ hội Đền Hùng

Công an Phú Thọ và các ngành chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ người dân dịp Lễ hội Đền Hùng.

Mới ngày đầu diễn ra Lễ hội Đền Hùng đã có hàng nghìn lượt đồng bào từ khắp mọi miền của Tổ quốc và khách quốc tế về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng 2014.

Lượng người và phương tiện đổ về khu vực lễ hội tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự và tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ và các ngành chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ người dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng.

Lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa quân số tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm; tổ chức phân luồng hợp lý nên từ khi khai hội đến nay trên địa bàn Khu di tích lịch sử Đền Hùng không xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn các hoạt động diễn ra tại khu vực lễ hội và các xã, phường vùng ven của thành phố Việt Trì, lực lượng công an còn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ hai vụ đánh bạc và 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã tổ chức kiểm tra hơn 40 cơ sở kinh doanh lưu trú trong khu vực Đền Hùng, phát hiện xử lý 4 trường hợp vi phạm; kiểm tra, nhắc nhở gần 140 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu di tích, xử lý gần 20 cơ sở vi phạm, tạm giữ 5 giấy phép hoạt động...

Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện 2 cơ sở kinh doanh mặt hàng hoa nhài sấy khô nhưng đánh lừa du khách là “hoa Sâm” để thu lời bất chính. Đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng công an chủ trì đã xử lý 10 điểm trông giữ xe trái phép, kiến nghị Ban tổ chức đình chỉ giấy phép hoạt động của bãi trông giữ xe máy tại tuyến đường vào khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh thuộc đồi Cá Chuối, xã Chu Hóa vì thu phí trông giữ xe không đúng quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện bãi xe trên đã phát hành gần 180 vé, thu mỗi xe 20.000 đồng/xe, trong khi quy định của Ban tổ chức là 5.000 đồng/xe.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành còn đề nghị Khu di tích lịch sử Đền Hùng thu hồi giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể của ông Phùng Văn Đăng, sinh năm 1986, tại khu 6 xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Mặc dù chỉ được cấp phép kinh doanh nước giải khát nhưng ông Đăng đã tự ý tổ chức trông giữ xe trái phép tại khu vực Gò Đốt, thuộc xã Hy Cương.

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của toàn lực lượng công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự từ khi khai hội Đền Hùng đến nay luôn luôn được đảm bảo. Lực lượng Công an Phú Thọ tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách thập phương, đồng bào cả nước về dự Giỗ Tổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục