Xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý đất đai tại Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xử lý nghiêm một loạt cán bộ vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý đất đai tại Hoàng Mai ảnh 1Phá dỡ công trình xây dựng trái phép tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)

Quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xử lý nghiêm một loạt cán bộ vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thông tin này được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Chu Mạnh Phúc cung cấp tới đại diện các cơ quan báo chí vào chiều 8/4.

Theo Phó Chủ tịch Chu Mạnh Phúc, thời gian qua, trên địa bàn quận Hoàng Mai tồn tại một số công trình xây dựng của các chủ đầu tư ngoài vốn ngân sách thực hiện dự án cố tình vi phạm các quy định về xây dựng, quy hoạch.

Một số trường hợp như Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà Vĩnh Hưng xây dựng không phép phần móng của tầng hầm tại 409 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng đã bị Ủy ban Nhân dân quận đình chỉ có hiệu lực và chủ đầu tư đang phải làm thủ tục xin phép.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Sơn đã dựng sàn tầng 8, đổ cột tầng 9 ở 83 đường Ngọc Hồi, phường Phương Liệt nhưng không xin phép cũng đã bị quận Hoàng Mai đình chỉ có hiệu lực để làm thủ tục xin phép; Công ty Bách hóa Hà Nội xây dựng sai phép ở ngõ 104 đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai cũng bị đình chỉ có hiệu lực…

Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức buông lỏng quản lý để xảy ra những vi phạm trên.

“Chủ tịch, phó chủ tịch, thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường Hoàng Liệt và Chủ tịch, phó chủ tịch, thanh tra xây dựng phường Thanh Trì, Thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường Thanh Trì đã bị kiểm điểm phê bình. Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư công trình khẩn trương làm thủ tục xin phép xây dựng,” ông Phúc cho hay.

Liên quan đến ô quy hoạch A6/KT phường Đại Kim được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án khu vực phục vụ xe buýt Giáp Bát-Thanh Trì từ tháng 12/2003, giao cho Công ty vận tải Hà Nội là chủ đầu tư dự án, song 11 năm quan vẫn chưa được triển khai, ông Phúc cho biết tổ chức vi phạm là Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chế tạo và dịch vụ tổng hợp 27-7.

Công ty này đã ngang nhiên chiếm đất công, đất nông nghiệp, tự ý san lấp, xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích; ký hợp đồng cho thuê đất không đúng trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Khi bị cơ quan nhà nước xử lý theo quy định đã có hành vi chống đối, coi thường pháp luật, tụ tập để gây rối trật tự và tạo sức ép với chính quyền.

“Xem xét tính chất phức tạp và manh động của đối tượng vi phạm, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã kiến nghị thành phố Hà Nội xử lý nghiêm để đảm bảo tính hiệu lực trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn," ông Phúc nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục