Xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong vụ khai thác đá ở Đắk Nông

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND thị xã Gia Nghĩa làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và các cơ quan chuyên môn liên quan đến vụ khai thác đá trái phép.
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong vụ khai thác đá ở Đắk Nông ảnh 1Thác Cột Đá bị biến thành một ao nước lớn hàng nghìn mét vuông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Liên quan đến vụ khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đắk Kút, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đắk Nông tháng 11/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông tổ chức sáng 6/12, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và các cơ quan chuyên môn.

Về việc xử lý tình hình khai thác cát trái phép ở mỏ đá Đắk Kút, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa cho rằng, đơn vị này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời tình trạng khai thác đá trái phép.

Cụ thể, vào cuối tháng 4/2016, khi nhận được báo cáo của xã Đắk Nia, đoàn liên ngành của thị xã đã kiểm tra và lập biên bản, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đến tháng 9/2016, tình trạng khai thác đá trái phép tại đây tiếp tục tái diễn . Ủy ban Nhân dân thị xã đã lập đoàn liên ngành và tiến hành kiểm tra nhiều lần nhưng không phát hiện các đối tượng khai thác, do đó chưa lập biên bản được.

Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa nhận định việc khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đắk Kút “được thực hiện một cách tinh vi, nhanh gọn.”

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về việc một mỏ đá diện tích hơn 2.000m2, khối lượng đá khai thác trái phép tại hiện trường lên đến 300m3 và chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hơn 1km, vậy việc khai thác “tinh vi, nhanh gọn” là như thế nào, ông Lê Văn Thịnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa trả lời nói như vậy là do lần nào đoàn liên ngành vào kiểm tra cũng không bắt được quả tang, nghi ngờ có người trong đoàn liên ngành đã thông đồng và báo trước cho các đối tượng khai thác đá trái phép.

Hiện Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã chỉ đạo Công an điều tra, làm rõ nghi vấn này.

Kết thúc buổi họp báo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa cần chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm minh, thấu đáo vụ khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đắk Kút theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vào ngày 21/11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục