Xử nghiêm những "Chí Phèo" trên đường phố

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, không ít trường hợp Cảnh sát phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, thậm chí hi sinh.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, không ít trường hợp Cảnh sát phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, thậm chí hi sinh.

Lối hành xử theo kiểu "Chí Phèo" ngày một gia tăng trên đường phố trở thành vấn đề bức xúc lớn.

Trong năm 2008, cả nước xảy ra 542 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó có 115 vụ chống lại Cảnh sát giao thông làm 48 người bị thương, 29 vụ chống lại Cảnh sát cơ động, có 3 công an xã đã hi sinh trong khi tham gia kiểm soát, xử lý không đội mũ bảo hiểm...
 
Chiều 14/4, PV Vietnnam+  đã trao đổi với  Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quí Ngọ về vấn đề này.

Các vụ “chống người thi hành công vụ” trên địa bàn cả nước thường diễn ra trên đường phố “nhắm” vào lực lượng Cảnh sát giao thông. Ông có ý kiến gì về nguyên nhân của tình trạng này?

Nguyên nhân của tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn ra rất nghiêm trọng do tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm. Đối tượng chống người thi hành công vụ ngày càng đa dạng, từ số đối tượng phạm tội nguy hiểm, có tiền án, tiền sự, côn đồ càn quấy đến đối tượng vi phạm lần đầu, do bộc phát...

Chúng tôi đặc biệt lưu ý tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng diễn ra phức tạp trên đường phố mà đối tượng được  hướng tới là lực lượng Cảnh sát giao thông. Việc Cảnh sát giao thông khi phát hiện người tham gia giao thông vi phạm , ra hiệu dừng xe để kiểm soát, đối tượng biết sẽ bị xử lý nên cố tình không chấp hành, đâm vào người đang thi hành công vụ hòng chạy thoát.

Bên cạnh đó còn phải kể đến số vụ chống người thi hành công vụ gây nhiều thương vong cho lực lượng Cảnh sát, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường, Công an phụ trách xã.

Điển hình như một vụ chống thi hành công vụ có tới 500 người dân (Thanh Sen- Bố Trạch- Quảng Bình) bao vây lực lượng Kiểm lâm làm ba chiến sĩ Kiểm lâm bị thương, cướp 8 phách gỗ lậu. Hay vụ chống người thi hành công vụ lớn nhất ở tỉnh Hưng Yên tháng 12/ 2008 với 21 bị báo đã tấn công làm 8 chiến sỹ Công an bị thương nặng.

Như ông đã nói, đối tượng chống người thi hành công vụ ngày càng phức tạp do tính chất côn đồ, hung hãn nên dẫn đến manh động. Vậy, Tổng cục và Bộ Công an có biện pháp gì để bảo vệ chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ?

Để ngăn chặn và làm giảm tình trạng này phải giải quyết đồng bộ các giải pháp, như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh tư thế, tác phong ứng xử có văn hoá khi tiếp xúc với dân để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân.

Riêng việc tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng phòng chống hành vi chống đối trực tiếp, xử lý hành vi vi phạm cần được đẩy mạnh. Phương tiện chiến đấu, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ sức uy hiếp đối tượng trong những tình huống phức tạp, nguy hiểm cần được trang bị cho cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.

Tất cả các hình ảnh, dấu vết thu và hình ghi được qua phương tiện kỹ thuật sẽ được sử dụng làm bằng chứng để lập biên bản vi phạm và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị quán triệt cho Cảnh sát khi làm nhiện vụ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo quân số, chủ động phòng ngừa để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Những tháng đầu năm 2009, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ chủ phương tiện khi vi phạm giao thông đã lớn tiếng lăng mạ Cảnh sát rồi châm lửa đốt xe. Theo ông những hành vi chống đối người thi hành công vụ như vậy sẽ bị xử lý như thế nào?

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể sẽ được xem xét xử lý theo quy định pháp luật với tội danh chống đối người thi hành công vụ và gây rối trật tự nơi công cộng. Nhưng đối với những hành vi chống đối, thách thức, coi thường pháp luật như trên sẽ bị xử lý nghiêm.

Trên thực tế thời gian qua, đã có nhiều vụ việc được xử lý nghiêm, như ngày 9/2/2009, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can Lê Tuấn Anh khi vi phạm luật giao thông rồi châm lửa đốt xe giữa đường.

Điều chúng tôi mong muốn là khi xảy ra các vụ việc trên quần chúng nhân dân tại địa bàn cần tích cực giúp đỡ Công an bắt giữ, xử lý, lên án hành vi chống đối của các đối tượng vi phạm góp phần ổn định an ninh trật tự.

Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng, tạo dư luận lên án mạnh mẽ các hành vi chống đối người thi hành công vụ, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân.

Xin cảm ơn ông./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục