Xử phạt 6 người tham gia cản trở khai thác titan ở Ninh Thuận

6 đối tượng cản trở hoạt động khai thác Titan-Zicon của Công ty TNHH MTV Quang Thuận-Ninh Thuận, đồng thời chống người thi hành công vụ đã phải nhận những bản án nghiêm khắc.
Xử phạt 6 người tham gia cản trở khai thác titan ở Ninh Thuận ảnh 1Hoạt động khai thác Titan gây bức xúc trong nhân dân tại Ninh Thuận (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/8, tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Tòa án nhân dân huyện đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử sáu đối tượng chống người thi hành công vụ vào ngày 20/3/2014, tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, khu vực khai thác Titan-Zicon của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Thuận-Ninh Thuận.

Các đối tượng gồm Đỗ Văn Đức (62 tuổi); Nguyễn Văn Song (66 tuổi); Dương Văn Phước (52 tuổi); Dương Thủ Đức (26 tuổi), Dương Thủ Hiền (24 tuổi) và Dương Chí Dũng (23 tuổi) cùng ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh.

Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã cấp phép cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Thuận-Ninh Thuận thực hiện dự án khai thác, tận thu Titan-Zicon trên diện tích 83,7ha tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc thôn Sơn Hải.

Tuy nhiên, công ty chưa hoàn tất thủ tục pháp lý mà đã tiến hành hoạt động khai thác, làm sụt mạch nước ngầm, gây sạt lở, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, khiến người dân nơi đây bức xúc trong thời gian dài.

Vì lẽ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Thuận-Ninh Thuận tạm dừng khai thác.

Ngày 3/4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận có văn bản cắt giảm diện tích khai thác Titan của công ty này xuống còn 19,32 ha đồng thời cho phép công ty tiếp tục tiến hành khai thác.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Thuận-Ninh Thuận luôn gặp phải sự cản trở, chống đối từ người dân nơi đây, bởi bức xúc vẫn chưa được sự quan tâm giải quyết.

Khoảng 6 giờ ngày 20/3/2014, ông Dương Văn Phước chạy xe môtô chở ông Đỗ Văn Đức cầm loa hô hào, kêu gọi người dân đi cản trở chống đối hoạt động khai thác của công ty.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Thuận Nam cùng chính quyền địa phương xã Phước Dinh đã có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực Công ty Quang Thuận-Ninh Thuận khai thác.

Lúc này có khoảng 100 người dân ở thôn Sơn Hải 1, Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, do ông Phước và ông Đức cầm đầu, kéo đến ngăn chặn công ty hoạt động khai thác, đồng thời chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Đối tượng Dương Văn Phước đã dùng hung khí chặt đường ống nhựa bơm nước của công ty.

Mặc dù có đã được khuyên ngăn, song một số đối tượng không nghe, thậm chí chống đối cả người thi hành công vụ, làm bốn người trong tổ công tác Công an huyện Thuận Nam bị thương; tài sản của Công ty Quang Thuận-Ninh Thuận cũng thiệt hại (đứt ba đường ống nhựa bơm nước loại phi 100).

Thẩm phán Đỗ Thị Hòa, Chủ tọa phiên tòa kết luận, hành vi của sáu đối tượng Đỗ Văn Đức; Nguyễn Văn Song cùng cha con ông Dương Văn Phước; Dương Thủ Đức; Dương Thủ Hiền và Dương Chí Dũng ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương; làm bị thương lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự trị an tại địa phương, phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm làm gương cho người khác.

Căn cứ theo Bộ Luật hình sự, Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Phước mức án 22 tháng tù giam; Đỗ Văn Đức 20 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Song 20 tháng tù cho hưởng án treo; Dương Chí Dũng 30 tháng tù cho hưởng án treo; Dương Thủ Đức và Dương Thủ Hiền cùng chịu mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục