Xử phạt nghiêm 6 phạm nhân đánh chết bạn tù

Ngày 16-17/11, Tòa án Hà Nội xét xử và tuyên phạt 6 phạm nhân đã gây ra cái chết cho bạn tù với 2 án tù chung thân, 40 năm tù giam.
Trong hai ngày 16 và 17/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm sáu phạm nhân đã bị Viện kiểm sát truy tố về tội “giết người” do đã gây ra cái chết cho một bạn tù mới vào.

Sáu đối tượng gồm Nguyễn Thế Anh, 37 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trương, Hà Nội; Lưu Tuấn Anh, 27 tuổi, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Đàm Văn Thắng, 27 tuổi, ở Hải Phòng; Võ Tá Nguyên, 24 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Tuấn Mạnh, 20 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Lâm, 31 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, Thế Anh đang thụ án 24 tháng tù tại trại tạm giam số 2 về tội “mua bán trái phép chất ma túy.” Tại buồng giam số 2, y được cán bộ quản giáo giao nhiệm vụ trực buồng, có trách nhiệm giữ trật tự, vệ sinh buồng giam. Trong thời gian làm trực buồng, Thế Anh đã tự tạo ra "luật buồng giam," đánh những phạm nhân mới vào.

Thế Anh tự phân chia những người trong buồng thành các nhóm "trật tự," "vệ sinh." Nhóm trật tự ngoài việc duy trì trật tự buồng giam, còn có việc bắt những bị án mới vào phải ngồi bó gối, đánh gọi là "dạy luật." Nhóm trật tự có năm bị cáo gồm Tuấn Anh, Thắng, Nguyên, Mạnh, Lâm.

Ngày 12/4 vừa qua, có sáu phạm nhân được đưa vào buồng giam số 2, khu 9A, trong đó có Nguyễn Danh Hải, 31 tuổi, thường trú xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hải bị Tòa án Nhân dân huyện Gia Lâm xử phạt 48 tháng tù về tội “cướp giật tài sản.” Tuấn Anh kiểm tra tư trang của các bị án mới và bắt lên sàn tầng 2 của buồng giam ngồi bó gối, cúi mặt, không được nói chuyện. Đến 17 giờ cùng ngày những người này mới được ngồi bình thường để ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục ngồi bó gối.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Thế Anh bảo những tên trong nhóm trật tự cho những người mới xuống “học luật.” Trong đó, Hải được gọi ra đầu tiên và phải lĩnh những đòn chí tử. Không đỡ nổi, Hải nằm bất tỉnh, nhưng Thế Anh không tha mà còn ra lệnh cho đám "đệ tử" gồm Tuấn Anh, Mạnh, Lâm, Thắng, Nguyên đánh tiếp. Kết thúc buổi “học luật,” nhóm phạm nhân thấy Hải ở tình thế nguy cấp nên mới trình báo cán bộ quản giáo. Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thế Anh, Tuấn Anh cùng bị lĩnh án tù chung thân, Mạnh và Lâm cùng bị phạt 13 năm tù, còn Nguyên và Thắng mỗi người lĩnh 7 năm tù về cùng tội “giết người.” Đáng chú ý, cả sáu bị cáo trên đều đang thi hành án phạt tại trại tạm giam, thời gian thi hành bản án cũ đã sắp hết (bị cáo nhiều nhất còn 12 tháng, ít nhất chỉ còn 3 tháng) nay phải lĩnh thêm án mới.

Các bị cáo này trước khi vào buồng giam cũng đều phải nhận những trận đòn "học luật" mà trực buồng tự đề ra. Trong số này có Nguyên, trước đây là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nguyên đang chấp hành án phạt 12 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ” và “hủy hoại tài sản”./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục