Xử phạt tội hút thuốc nơi công cộng: Quá nhẹ!

Mức phạt với người hút thuốc nơi bị cấm còn thấp và xử phạt cũng rất khó vì người hút phải vi phạm nhiều lần mới phạt hành chính.
Từ ngày 1/1/2010, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấm hút thuốc lá nơi côngcộng đã bắt đầu có hiệu lực.

Tuy nhiên theo Nghị định 45 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thì mức phạt đối vớingười hút thuốc lá nơi bị cấm còn khá nhẹ, phát hiện lần đầu là cảnh cáo, táiphạm phạt 50.000 đồng, nếu tái phạm lần nữa phạt 100.000 đồng.

Việc thực hiện xửphạt hút thuốc nơi công cộng rất khó vì người hút phải vi phạm nhiều lần mới áp dụng phạt hành chính.

Ông Trương Trọng Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏeThành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chủ nhiệm Chương trình phòng chống tác hạithuốc lá ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn Thành phố chưa có trường hợp hút thuốc lá nơicông cộng nào bị xử phạt, lựclượng bảo vệ chỉ nhắc nhở người vi phạm là chính.

Sáng 5/1, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2, các băngrôn và bảng cấm hútthuốc lá được đặt ở khắp nơi, lực lượng bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra, nhắcnhở thân nhân của bệnh nhi. Đa số các bậc phụ huynh đều ý thức việc bảo vệ sứckhỏe cho con em mình nên tình hình hút thuốc lá đã giảm hẳn.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, từ tháng8/2008, bệnh viện đã được ngành y tế chọn thí điểm Chương trình phòng chống táchại của thuốc lá. Đội bảo vệ của bệnh viện thường trực khoảng 30 người thườngkiểm tra, nhắc nhở mọi người không hút thuốc lá trong khu vực bệnh viện, phátloa tuyên truyền phòng chống thuốc lá ít nhất 3 lần/ngày.

Theo bác sĩ Hùng, thỉnh thoảng vẫn còn trường hợp thân nhân bệnh nhi hút thuốclá trong bệnh viện, đối với những trường hợp đó lực lượng bảo vệ chỉ nhắc nhở vìchưa có văn bản quy định việc xử phạt.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy mặc dù có rất nhiều bảng cấm hút thuốc lá và các phòng hútthuốc lá nhưng tại khu vực chờ trong khuôn viên bệnh viện vẫn có người vi phạm.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do nhiềubà con ở xa đến nên chưa cập nhật thông tin, người dân còn thiếu hiểu biếtnên chưa chấp hành theo quy định./.

Mai Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục