Xử phúc thẩm vụ gây rối ở phố Nguyễn Lương Bằng

Sáng nay (27/3), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại khu vực Công ty Cổ phần May Chiến Thắng, ở 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Sáng nay (27/3), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại khu vực Công ty Cổ phần May Chiến Thắng, ở 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân, trong đó thẩm phán Nguyễn Quốc Hội (Phó Chánh Tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là bà Hà Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thúy Giang giữ quyền công tố trước Tòa.

8 bị cáo ra trước vành móng ngựa gồm: Nguyễn Thị Nhi, 47 tuổi, ở Kon Tum; Ngô Thị Dung, 55 tuổi; Nguyễn Thị Việt, 50 tuổi; Lê Quang Kiện, 55 tuổi; Lê Thị Hợi, 52 tuổi; Phạm Chí Năng, 51 tuổi; Nguyễn Đắc Hùng, 32 tuổi; Thái Thanh Hải, 22 tuổi - đều ở Hà Nội. Các bị cáo đều được tại ngoại.

Hai luật sư Hoàng Cao Sang và Huỳnh Văn Đông có mặt tại phiên tòa để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Luật sư Lê Trần Luật vắng mặt tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 8/12/2008, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này. Tòa sơ thẩm đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhi 15 tháng tù treo về tội "Gây rối trật tự công cộng". 7 bị cáo còn lại đều bị kết án về 2 tội "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng", trong đó bị cáo Dung và Kiện cùng lĩnh 13 tháng tù treo, Việt 12 tháng tù treo. 3 bị cáo: Hợi, Năng và Hùng bị phạt cải tạo không giam giữ từ 12 đến 15 tháng. Riêng Hải được xác định có hành vi ít nghiêm trọng nhất nên chỉ bị tuyên phạt cảnh cáo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả 8 bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, căn cứ vào hệ thống pháp luật về đất đai Việt Nam và các quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng thuộc Nhà nước quản lý và giao Công ty Cổ phần May Chiến Thắng sử dụng. Tuy nhiên, do bị tác động bởi thông tin không chính xác về nguồn gốc đất đai của một số cơ sở tôn giáo, ngày 15/8/2008, các bị cáo: Dung, Việt, Kiện, Hợi, Năng, Hùng và Hải đã có hành vi đập phá 6m tường rào, chặt cây, cắt dây thép gai, san lấp mặt bằng... tại khu đất này, tạo điều kiện cho các giáo dân khác tập trung cả ngày lẫn đêm cầu nguyện, nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi đất cho giáo xứ Thái Hà.

Tiếp đó, trong các ngày từ 26 đến 28/8/2008, bị cáo Nhi còn rủ 6 phụ nữ khác đánh cồng chiêng cổ động cho các giáo dân cầu nguyện tại khu đất trên, gây mất trật tự công cộng. Các bị cáo đã tụ tập cùng nhiều người khác, tập trung cầu nguyện không đúng nơi thờ tự, trái với quy định của Pháp lệnh về Tôn giáo tín ngưỡng, nhằm mục đích đòi đất trái pháp luật.

Những hành vi này kéo dài liên tục trong nhiều ngày, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, ảnh hưởng tới đời sống của bà con nhân dân tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, làm người dân ở đây luôn trong tình trạng bức xúc, bất an về tư tưởng, ảnh hưởng tới trật tự giao thông trong khu vực, gây bất bình trong dư luận xã hội...

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong 1 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục