Xử tội phạm chiến tranh đầu sỏ thời Đức quốc xã

Ngày 18/6, nghi phạm tội ác chiến tranh khét tiếng hàng đầu thời Đức quốc xã Laszlo Csatari đã bị đưa ra xét xử tại Hungary.
Ngày 18/6, nghi phạm tội ác chiến tranh khét tiếng hàng đầu thời Đức quốc xã Laszlo Csatari, bị cáo buộc giám sát việc trục xuất hàng nghìn người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, đã bị đưa ra xét xử tại Hungary với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Csatari, 98 tuổi, bị quản thúc tại gia từ năm ngoái, bị Trung tâm Simon Wiesenthal liệt vào danh sách tội phạm chiến tranh thời Đức quốc xã bị truy nã gắt gao nhất.

Tổ chức săn lùng tội phạm thời Đức quốc xã này cho biết Csatari là sỹ quan cảnh sát cấp cao của Hungary phụ trách vùng Kosice, một khu vực của người Do Thái hiện thuộc Slovakia. Với vai trò của mình, người này đã giúp tổ chức việc trục xuất khoảng 15.700 người Do Thái tới Ukraine và trại tập trung khét tiếng Auschwitz trong giai đoạn 1941-1944.

Csatari, tên đầy đủ là Laszlo Csizsik-Csatari, bị bắt vào ngày 18/7/2012 ở thủ đô Budapest nhờ thông tin từ Trung tâm Wiesenthal cung cấp.

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Csatari chạy trốn tới Canada nhưng trên thực tế hắn sống yên ả ở Hungary trong 15 năm trước khi bị bắt giữ. Năm 1948, Csatari bị một tòa án ở Séc và Slovakia xử tử hình vắng mặt. Tại phiên tòa diễn ra vào tháng Bảy năm ngoái, Csatari đã bác bỏ mọi cáo buộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục