Xử tù ba người Lào vận chuyển ma túy trái phép

Tòa án Hà Tĩnh tuyên phạt Vã Nềnh Vừ 7 năm tù, Tồng Pó Xồng 6 năm tù và Pó Vừ 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 29/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử ba đối tượng Vã Nềnh Vừ (25 tuổi), Tồng Pó Xồng (35 tuổi), Pó Vừ (15 tuổi) ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsay, Lào, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vã Nềnh Vừ 7 năm tù; Tồng Pó Xồng 6 năm tù và Pó Vừ 2 năm tù.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát Hà Tĩnh, vào ngày 30/7/2009, Vã Nềnh Vừ cùng với Tồng Pó Xồng đi chợ Lạc Xao thì gặp hai người Việt Nam (không rõ tên tuổi, địa chỉ), trong đó có một người nói tiếng Lào rất giỏi.

Hai người Việt Nam này gọi Vã Nềnh Vừ và Tồng Pó Xồng lại nói chuyện và bảo “có 30 bánh cần sa (29kg) cần vận chuyển sang Việt Nam đã đóng ba gùi để ở khu vực gần biên giới Việt-Lào, cần ba người vận chuyển”. Hai bên đã thống nhất mỗi gùi 10 bánh cần sa vận chuyển qua Việt Nam sẽ nhận được 1.000 bath (tiền Thái Lan).

Ngày 31/7, Vã Nềnh Vừ đón Tồng Pó Xồng và rủ em trai tên là Pó Vừ cùng đi xe ôtô đến nhận hàng. Ba người nhận hàng xong liền gùi cần sa cắt rừng vượt biên giới cùng với những người mang hàng khác.

Khi ba đối tượng sang đất Việt Nam cách chợ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 100m thì bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 30 bánh cần sa, 39.000 bath cùng hai điện thoại di động, hai con dao.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, do không hiểu biết, hám lợi nên phạm tội./.

Công Tường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục