Xuân Bắc không thích là "người của công chúng!"

Xuân Bắc là gương mặt MC quen thuộc trên truyền hình, nhất là qua chương trình Đuổi hình bắt chữ trên Đài Truyền hình Hà Nội đã phát sóng liên tục suốt mấy năm qua. Gương mặt quen thuộc, cách dẫn chuyện có duyên khiến không ít người - thậm chí cả báo giới - ví anh là “người của công chúng”.

Xuân Bắc là gương mặt MC quen thuộc trên truyền hình, nhất là qua chương trình Đuổi hình bắt chữ trên Đài Truyền hình Hà Nội đã phát sóng liên tục suốt mấy năm qua. Gương mặt quen thuộc, cách dẫn chuyện có duyên khiến không ít người - thậm chí cả báo giới - ví anh là “người của công chúng”.

Nhưng khi có dịp ngồi cùng Xuân Bắc, anh khẳng định mình không phải là “người của công chúng”. Xuân Bắc nói: “Tôi trước hết là của cá nhân tôi, sau đó là người của gia đình tôi, vợ con tôi. Tôi không thích cái từ mà báo chí hay dùng: “Người của công chúng”, tôi chỉ là người được công chúng biết tới”.

Xem ra lời “đính chính” của chàng MC vui tính cũng rất… khắt khe.

Nhưng đó là tính cách anh ngay cả ở ngoài đời, cái gì cũng muốn rõ ràng, sòng phẳng - mà nói theo ngôn ngữ của anh: Cái gì cũng phải “nét nèn nẹt”.

Hương Thy (TT&VH)

Tin cùng chuyên mục