Xuân Trường chưa hài lòng về bản thân sau khi trở lại từ chấn thương

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết bản thân cần thêm thời gian nhiều hơn nữa mới có thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương dù đang chơi tốt cùng Hoàng Anh Gia Lai ở hai trận vừa qua.
Xuân Trường còn yếu thể lực, cần thêm thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Xuân Trường còn yếu thể lực, cần thêm thời gian để lấy lại phong độ đỉnh cao. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Sau hai trận gần nhất với Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường đều để lại được những dấu ấn nhất định với điểm mạnh như phất bóng, xây dựng lối chơi và điều tiết. Dẫu vậy, nhận xét về bản thân, tiền vệ này vẫn chưa hài lòng. 

Xuân Trường cho hay: “Tôi vừa thi đấu đủ 90 phút, nhưng cảm thấy thể lực vẫn chưa tốt. Tôi cần di chuyển nhiều hơn để có thể lấp được khoảng trống trên sân. Đặc biệt, tôi cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.” 

Trở lại sau chấn thương dây chằng, Lương Xuân Trường chơi trận đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 V-League trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền vệ này chỉ thi đấu 45 phút rồi được cho nghỉ. 

Tối 11/7, Xuân Trường có trận đấu thứ hai sau chấn thương trước Becamex Bình Dương với 90 phút trọn vẹn. Tiền vệ này chơi tốt bên cạnh Tuấn Anh giúp đội bóng phố Núi cầm nhịp tốt, triển khai bóng nhịp nhàng.

Xuân Trường chưa hài lòng về bản thân sau khi trở lại từ chấn thương ảnh 1Xuân Trường có cảm giác bóng tốt khi mới trở lại sau chấn thương dây chằng. (Ảnh: VPF)

Nhận xét về cậu học trò, huấn luyện viên Lee Tae-hoon cho hay: “Đương nhiên Xuân Trường yếu vì nghỉ khá lâu. Trận vừa qua, cậu ấy đá trọn 90 phút, nhưng tôi phải xem tình hình bình phục của Xuân Trường rồi mới trao thêm cơ hội. Cậu ấy đang chơi tốt dưới vai trò điều tiết lối chơi.”

Với việc Xuân Trường trở lại, tuyến giữa Hoàng Anh Gia Lai có được hai tiền vệ trung tâm hàng đầu của tuyển Việt Nam. “Tuấn Anh và Xuân Trường đều có đẳng cấp. Cả hai người chơi an toàn và đã đáp ứng được yêu cầu,” ông Lee khen ngợi. 

Xuân Trường gặp chấn thương dây chằng hồi tháng 9 năm ngoái và trở lại thi đấu sau 10 tháng điều trị. Cầu thủ này đang trong giai đoạn hồi phục thể lực và lấy lại cảm giác thi đấu.

Nếu sớm cải thiện được cả hai, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở hai mục tiêu lớn vào cuối năm nay gồm Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục