Xuân Trường đã trở về Việt Nam, U22 Việt có đủ “binh hùng tướng mạnh”

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có mặt ở Việt Nam sáng nay (13/7). Trường vừa làm thủ tục ở khách sạn La Thành và chính thức hội quân cùng U22 Việt Nam.
Xuân Trường đã có mặt ở khách sạn La Thành, Hà Nội vào sáng nay (13/7). Nguồn: VFF

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có mặt ở Việt Nam sáng nay (13/7). Trường vừa làm thủ tục ở khách sạn La Thành và chính thức hội quân cùng U22 Việt Nam. Sau hơn một tuần tập trung, đội tuyển U22 đã có được lực lượng mạnh nhất.

Theo thỏa thuận giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Gangwon, đội bóng Hàn Quốc đã đồng ý cho Xuân Trường về Việt Nam từ nay tới hết SEA Games (kết thúc hôm 30/8). Điều đó nghĩa là Xuân Trường sẽ có gần 50 ngày với U22 Việt Nam. Anh sẽ tham dự trọn vẹn vòng loại Giải U23 châu Á 2018, giai đoạn tập huấn sau đó và SEA Games 2017.

[Xuân Trường nghỉ trận gặp Timor Leste vì thẻ đỏ từ thời ông Miura]

Sự có mặt của Xuân Trường giúp huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng lần đầu tiên có được lực lượng mạnh nhất ở U22 Việt Nam kể từ ngày bắt đầu ngồi “ghế nóng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục