Xuân về trên những công trình trọng điểm tại Lào Cai

Trong không khí mừng Xuân, trên các công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Lào Cai như Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Nhà máy phân bón DAP số II... không khí lao động vẫn rất khẩn trương.
Xuân về trên những công trình trọng điểm tại Lào Cai ảnh 1Nhà máy phân bón DAP số II. (Nguồn: ceco.com.vn)

Trong không khí se lạnh của mùa Xuân, dạo trên các tuyến đường của thành phố Lào Cai, thành phố trẻ mới được công nhận là đô thị loại II, có thể nhận thấy thành phố biên cương đã có những thay đổi vượt bậc so với năm năm trước.

Ở đây, nhiều công trình xây dựng trọng điểm đã được hoàn thành. Nhiều công trình chỉnh trang đô thị như lát vỉa hè các tuyến phố, khuôn viên, công viên, kè sông biên giới đã được đưa vào sử dụng. Thành phố thêm lung linh, rực rỡ bởi rất nhiều hoa, cây cảnh, băngrôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Đô thị Lào Cai, cho biết để thành phố Lào Cai đẹp hơn trong dịp Tết, Công ty chú ý tạo điểm nhấn cho không gian đô thị như tập trung hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, trồng thêm nhiều cây xanh ở khu đô thị mới, hoàn thiện việc lát vỉa hè và cải tạo, nâng cấp các khuôn viên ở các ngã ba, ngã tư; chỉnh trang các tuyến đường trung tâm, cửa ngõ dẫn vào thành phố, tạo ấn tượng với du khách gần xa và đem lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Càng vui hơn khi trong dịp này, người dân thành phố Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung lại được đón nhận thêm nhiều công trình xây dựng mới, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các huyện vùng cao.

Đến đầu năm 2015, Lào Cai đã có hơn 10 xã đạt 19/19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới, trên 30 xã đạt từ 60% tiêu chí trở lên. Lào Cai phấn đấu hết năm 2015 sẽ có ít nhất 40 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 25%, không còn hộ đói. Đây cũng là mục tiêu đặt ra trong năm mới 2015 - năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015-2020.

Tết đang đến với mọi người, mọi nhà. Trên các công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Lào Cai, không khí lao động vẫn rất khẩn trương. Tại công trình xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai, đã hình thành vóc dáng của một công trình đồ sộ tại khu đô thị mới của thành phố Lào Cai, thường xuyên có gần 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động 3 ca/ngày đêm.

Ông Nguyễn Khắc Chanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Đức Tuấn cho biết: “Công trình của chúng tôi rất vinh dự được chọn là một trong những công trình điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Do vậy, chúng tôi quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước bảy tháng so với hợp đồng thầu là tháng 5/2016.''

Được khởi công từ tháng 12/2013, Dự án công trình Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai có tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây dựng nhà chính được thiết kế một tầng hầm, bốn tầng nổi, với tổng giá trị giá xây lắp 88 tỷ đồng, khối lượng thi công tính đến nay đã hoàn thành trên 60%. Công trình Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh ngoài công năng sử dụng chính còn là công trình kiến trúc có mỹ quan mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Lào Cai.

Ông Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng (thuộc Sở Xây dựng Lào Cai), khẳng định đây là công trình xây dựng đặc biệt, nên việc đảm bảo chất lượng thi công được đặt lên hàng đầu. Dù nhà thầu cam kết thi công vượt tiến độ, nhưng chủ đầu tư vẫn giám sát chặt chẽ, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng thuộc địa phận huyện Bảo Thắng, cách trung tâm tỉnh khoảng 30km, ngoài các công trình đã hoạt động ổn định như Nhà máy luyện đồng, Nhà máy gang thép Việt-Trung, Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp và năm nhà máy sản xuất phốtpho, còn có Nhà máy sản xuất phân bón Điamô phốtphát (hay còn gọi là Nhà máy phân bón DAP số II) mới được đưa vào sử dụng, đang chạy thử, đã cho ra những tấn sản phẩm đầu tiên. Ở đây thường xuyên có hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, công nhân thực hiện các phần việc như hiệu chỉnh thông số kỹ thuật cho các dây chuyền, chi tiết máy móc và xây dựng các hạng mục phụ trợ. Khí thế thi đua lao động luôn sôi động trong suốt ba ca, tất cả đang hối hả với những lô sản phẩm đầu tiên đang được đóng bao xuất xưởng.

Với sản phẩm DAP, ngành công nghiệp Lào Cai đã tiến thêm một bước khá xa trong việc thực hiện chủ trương chế biến sâu khoáng sản, tiết kiệm tài nguyên cho đất nước bởi nguyên liệu của loại sản phẩm này chủ yếu là nguồn quặng apatit rất dồi dào tại địa phương.

Nhà máy phân bón DAP số II là một công trình gồm tổng thể các hạng mục đồ sộ với trên 3.000 tấn thiết bị, máy móc cùng 1.000 tấn kết cấu thép đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Ông Nguyễn Văn Ngũ, Chánh Văn phòng Nhà máy phân bón DAP số II cho biết, để vận hành dây chuyền sản xuất, Nhà máy đã tuyển dụng và đào tạo được 93 kỹ sư, 466 công nhân kỹ thuật, trong đó 80% là người địa phương. Chạy đua với thời gian, kể từ khi khởi công đến ngày vận hành chạy thử giữa tháng 1/2015, đơn vị thi công đã đảm bảo trên 5 triệu giờ lao động an toàn.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Lào Cai đã khánh thành cầu đường bộ bắc qua sông Hồng tại thị trấn Phố Lu - đây là cây cầu thứ sáu bắc qua sông Hồng tại địa bàn Lào Cai có chiều dài trên 1.500m và cũng là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Lào Cai lần thứ XV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục