Xuất bản cuốn “Hồ Chí Minh - Nhân văn và phát triển”

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức Lễ trao cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhân văn và phát triển” tặng tác giả Nguyễn Đài Trang.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức Lễ trao cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhân văn và phát triển” được xuất bản ở trong nước tặng tác giả - tiến sỹ Nguyễn Đài Trang, một nhà nghiên cứu Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada.

Đây là cuốn sách thứ hai của chị viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xuất bản chỉ 3 năm sau cuốn thứ nhất “Hồ Chí Minh - Tâm và Tài của một nhà yêu nước.”

Sinh năm 1970 tại Huế, định cư tại Canada từ năm 1990, tiến sỹ Nguyễn Đài Trang luôn hướng về Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, giáo dục giữa Việt Nam-Canada và rất quan tâm nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thành công của cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tâm và tài của một nhà yêu nước” ra mắt năm 2011, tiến sỹ Nguyễn Đài Trang tiếp tục viết cuốn thứ 2 về Hồ Chí Minh.

Ngày 27/9, tác giả đã xuất bản và cho ra mắt cuốn sách "Hồ Chí Minh: Nhân văn và Phát triển" (bản tiếng Việt và tiếng Anh), gồm 7 chương, dày hơn 200 trang.

Cuốn sách này đã thể hiện cách tiếp cận riêng của tác giả khi nghiên cứu về Hồ Chí Minh trên hai phương diện nhân văn và phát triển; cung cấp cho bạn đọc trong nước một cách nhìn, đánh giá về vai trò của Hồ Chí Minh đối với lịch sử Việt Nam, những khía cạnh nhân văn của Người.

Trong cuốn sách này, tác giả đã đi sâu nghiên cứu lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh - đó là độc lập dân tộc, hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội, những mục tiêu cao cả nhất mà cả nhân loại đang theo đuổi. Qua đó, khẳng định sự đóng góp, cống hiến của Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và nhân loại.

Ngay sau khi cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhân văn và phát triển” được công bố, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã ký hợp đồng sử dụng bản thảo với tác giả, biên tập, xuất bản cuốn sách này ở trong nước.

Những hình ảnh, tư liệu cùng hiểu biết sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh của một trí thức Việt kiều được thể hiện qua cuốn sách góp phần làm cho độc giả, đặc biệt là người nước ngoài sẽ hiểu rõ hơn về tư tưởng, nhân cách, đạo đức và triết lý của Hồ Chí Minh đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam và thế giới, hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục