Xuất bản sách "Ngô Bảo Châu-Rạng danh trí tuệ VN"

Với gần 300 trang sách, cuốn sách tập hợp các bài viết, thư chúc mừng của các tác giả trong và ngoài nước về giáo sư Ngô Bảo Châu.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản và phát hành cuốn sách "Ngô Bảo Châu - Rạng danh trí tuệ Việt Nam."

Với gần 300 trang sách, cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết, thư chúc mừng của các tác giả trong và ngoài nước viết về giáo sư Ngô Bảo Châu trước và sau sự kiện ông nhận Giải thưởng Fields.

Các bài trong cuốn sách được khai thác từ các báo đã được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí khác nhau, cung cấp các thông tin hoặc có tính chất nghiên cứu chuyên sâu. Nhiều bài viết là ý kiến riêng của mỗi tác giả nhưng đều được chính xác hóa các sự kiện và số liệu.

Trong cuốn sách, ngoài bài của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, các bài được biên tập lại và sắp xếp thành ba phần. Phần một là "Hành trình đến với Giải thưởng Fields của Ngô Bảo Châu," gồm các bài nêu khái lược về cuộc đời, phác thảo sự nỗ lực của Ngô Bảo Châu từ khi còn là học sinh phổ thông đến khi chứng minh được “Bổ đề cơ bản."

Phần hai là "Ngô Bảo Châu-qua những góc nhìn." Phần này bao gồm những bài phác họa hình ảnh Ngô Bảo Châu là con người có phẩm chất trí tuệ vượt trội nhưng cũng hết sức bình dị, gần gũi như học toán giỏi khác với làm toán giỏi; có đồng nào, mẹ cứ mua sách toán cho con; vô địch toán từ thời phổ thông; muốn trở thành người khổng lồ phải đứng trên vai người khổng lồ; các nhà khoa học nước ngoài ca ngợi Ngô Bảo Châu...

"Suy ngẫm từ hiện tượng Ngô Bảo Châu" là phần ba của cuốn sách, gồm những bài viết, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo, các nhà khoa học. Tất cả đều thể hiện suy ngẫm của người viết, người trả lời phỏng vấn về nhiều cơ chế, chính sách của Việt Nam để tạo nên “cú hích” cho ngành toán học, cho nhân tài Việt Nam phát triển trên đất nước mình./.

Phạm Ngọc Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục