Xuất bản sách về cuộc đời Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật xuất bản cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhân 70 năm ngày mất.
Nhân kỷ niệm 110 năm sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6/9/1942- 6/9/2012) của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta."

Cuốn sách tuyển chọn hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện và tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

[Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong]


Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An - mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân.

Sớm giác ngộ và với ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng của lớp cha anh để cứu nước, cứu dân, đầu năm 1924, nghe theo tiếng gọi của các nhà yêu nước, Lê Hồng Phong hăng hái tham gia phong trào giải phóng dân tộc.

Lúc bấy giờ, ở trong nước, chế độ thực dân, phong kiến đàn áp tàn khốc, nhiều nhà yêu nước cách mạng và nhiều thanh niên yêu nước trong đó có Lê Hồng Phong tìm cách ra nước ngoài. Lê Hồng Phong là một trong số những thanh niên yêu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo thành lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng chí đã trở thành học trò ưu tú của Người.

Đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến trọn vẹn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nhất là công lao khôi phục, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng.

Cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục gần 20 năm bền chí, giữ trọn niềm tin của đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung, bất khuất, sống vì Đảng, vì cách mạng và chết cũng không rời Đảng, xa rời cách mạng, trọn đời đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc lên trên lợi ích riêng tư.

Lịch sử Đảng và lịch sử cách mạng Việt Nam mãi mãi ghi nhớ cuộc đời và công lao của đồng chí Lê Hồng Phong. Cùng với tên tuổi của các đồng chí Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Phan Đăng Lưu, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai... và biết bao đồng bào, đồng chí khác, tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi chói sáng trong sự nghiệp cách mạng anh hùng của nhân dân ta, trong ký ức và niềm kính trọng vô bờ của mỗi người dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay."

Bốn mươi năm tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng.

Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim, tâm trí các thế hệ người Việt Nam./.

Nguyễn Minh Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục