Xuất hiện áp thấp nhiệt đới phía Đông đảo Luzon

Hồi 7 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350km về phía Đông; sức gió gần tâm 39-49 km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện xuất hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines.

Hồi 7 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon của Philippines khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục