Xuất hiện bằng chứng quan trọng về nghi can nổ bom ở Bangkok

Cảnh sát Thái Lan ngày 20/8 cho biết họ đang tiến hành xác minh thêm 2 nghi phạm nữa trong vụ đánh bom kinh hoàng tại đền Erawan hôm 17/8.
Xuất hiện bằng chứng quan trọng về nghi can nổ bom ở Bangkok ảnh 1Hai nghi phạm mặc áo đỏ và trắng đứng trước nghi phạm mặc áo vàng (Nguồn: Bangkok Post)

Cảnh sát Thái Lan ngày 20/8 cho biết họ đang tiến hành xác minh thêm 2 nghi phạm nữa trong vụ đánh bom kinh hoàng tại đền Erawan hôm 17/8.

Trung tướng Prawut Thawornsiri, trợ lý giám đốc cảnh sát quốc gia, đã công bố một ảnh chụp màn hình từ hệ thống camera giám sát cho thấy còn có 2 người đàn ông mặc áo đỏ và trắng đứng trước nghi phạm mặc áo vàng đã được xác nhận trước đó.

Cảnh sát cũng cung cấp thêm thông tin về nghi phạm mặc áo vàng, đã được nhận dạng qua phác họa, khi nói rằng người này là "dân Kavkaz, Arab hoặc pha trộn", tuổi từ 20 đến 30 và cao khoảng 1m70.

Theo AFP, những đặc điểm nhận dạng này thường được Thái Lan sử dụng để mô tả về những người Hồi giáo. Trước đó, lệnh bắt được tòa án ban hành nói rằng đó là "người đàn ông nước ngoài."

Theo tờ Bangkok Post, một người lái xe ôm đã trả lời phỏng vấn kênh Channel 3 qua điện thoại rằng anh ta đã chở một người đàn ông giống như mô tả của cảnh sát tại một điểm đỗ nằm cách đền Erawan hơn 1km sau khi xảy ra vụ nổ bom.

Người lái xe ôm có tên Kasem nói người đàn ông trên không nói gì cả mà chỉ chìa ra một mảnh giấy có đề chữ "Lumpini Park" viết bằng tiếng Anh. Công viên này cũng nằm ở trung tâm Bangkok, nằm cách đền Erawan khoảng 1km.

"Hắn ta có nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng tôi không biết đó là ngôn ngữ gì, song chắc chắn không phải là tiếng Thái hay tiếng Anh," người lái xe ôm cho biết.

"Tôi không thấy bất cứ ai đứng ở địa điểm mà hắn xuống xe. Trời rất tối, nhiều cây, khó quan sát."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục