Xuất hiện căng thẳng ngoại giao Venezuela-Panama

Tổng thống Venezuela đã triệu hồi Đại sứ tại Panama để tham khảo ý kiến sau khi Bộ Ngoại giao Panama ra một thông cáo mà Caracas cho là mang tính can thiệp.
Xuất hiện căng thẳng ngoại giao Venezuela-Panama ảnh 1 Tổng thống Venezuela tham gia cuộc tuần hành của công nhân dầu mỏ tại Caracas ngày 18/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua ngày 20/2 cho biết Tổng thống Nicolás Maduro đã triệu hồi Đại sứ tại Panama Elena Salcedo để tham khảo ý kiến sau khi Bộ ngoại giao quốc gia Trung Mỹ này ra thông cáo, bị Caracas cho là mang tính can thiệp, liên quan tới các cuộc biểu tình bạo lực do lực lượng cực hữu phát động tại Venezuela.

Trong thông cáo ra ngày 18/2, Bộ ngoại giao Panama kêu gọi các bên tại Venezuela đối thoại tiến tới một giải pháp căn cứ vào lòng khoan dung và sự tôn trọng đa dạng ý kiến và nhất là quyền con người.

Trong cuộc họp sau đó của Hội đồng thường trực Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Washington, phái đoàn Panama sử dụng thông cáo trên khi tham luận về tình hình Venezuela.

Phát biểu trên đài phát thanh, Ngoại trưởng Jaua tuyên bố: “Chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ ai tới để khuyến cáo cách thức đối mặt với các nhóm bạo lực đang phá hoại sự bình yên tại Venezuela.” Đáp lại, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli cũng thông báo ông đã chỉ thị triệu hồi Đại sứ tại Caracas Pedro Pereira để tham khảo ý kiến.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Panama Francisco Álvarez de Soto phủ nhận việc nước ông theo đuổi chính sách can thiệp.

Trước đó, Tổng thống Maduro cũng phê phán người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela sau khi kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đối thoại để đạt được một sự “hòa giải chính trị tối thiểu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục