Xuất hiện cúm gia cầm tại một thôn ở Quảng Nam

Trong ba ngày gần đây tại Quảng Nam đã có gần 10.000 con gà vịt bị nhiễm bệnh chết, sau khi xét nghiệm dương tính với virus H5N1.
Chiều 6/6, ông Nguyễn Văn Hòa, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết trong ba ngày gần đây tại thôn Thi Thại, xã Duy Thành huyện Duy Xuyên đã có gần 10.000 con gà vịt của nhiều hộ dân bị nhiễm bệnh rồi chết, buộc phải tiêu hủy bắt buộc.

Trong đó có hơn 50% số gia cầm chết chưa được tiêm vắcxin phòng cúm gia cầm.

Để xác định nguyên nhân gây bệnh, Chi cục thú y Quảng Nam đã tiến hành lấy ba mẫu bệnh phẩm (dạng mô) trên đàn vịt của người dân gửi ra Trung tâm thú y vùng 4 (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đóng tại Đà Nẵng xét nghiệm.

Kết quả cho thấy cả ba mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus cúm A/H5N1. Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và kiên quyết tiêu hủy gia cầm bị bệnh.

Bên cạnh đó, Chi cục thú y Quảng Nam bố trí lực lượng chốt chặn ở những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao, đồng thời thiết lập đường dây nóng (0510 3800115) để thường xuyên tiếp nhận thông tin về dịch bệnh và có biện pháp xử lý thích hợp./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục