Xuất hiện đàn hổ dữ

Xuất hiện đàn hổ dữ ở huyện miền núi Quảng Ngãi

Gần đây, người dân ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, luôn nơm nớp lo sợ, bỏ cả việc nương rẫy vì đàn hổ liên tục xuất hiện trong làng.
Theo ông Đinh Xuân Huế, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Linh huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, người dân thuộc hai thôn Làng Ghè và Bồ Nung luôn nơm nớp lo sợ vì đàn hổ liên tục xuất hiện, ban đêm hổ còn vào trong làng.

Ông Võ Xuân Đông, Trưởng công an xã cho biết, cuối tháng 3 vừa qua có thuê 20 người là bà con dân tộc Hrê ở thôn Gò Da đến làng Bồ Nung để thu hoạch sắn. Những người này cho biết vào chạng vạng tối họ nghe thấy những tiếng gầm gừ trong núi ngày một to dần.

Theo kinh nghiệm của đồng bào Hrê đó chính là tiếng gầm của hổ nên cả nhóm leo lên chòi ở giữa rẫy, đốt lửa quăng xuống và gõ thùng thiếc xua đuổi hổ; sau đó hổ đã bỏ đi.

Theo ông Đông, sáng hôm sau, tất cả số lao động được thuê thu hoạch sắn cũng bỏ việc luôn.

Còn chị Đinh Thị Uông (19 tuổi, trú tại thôn Gò Da) cho biết tại suối Bô Nú, người dân cũng thấy nhiều dấu chân hổ xuất hiện.

Tuy hổ chưa bắt được con lợn, con bò nào nhưng sự xuất hiện liên tục của đàn hổ ở khu vực này khiến người dân rất hoang mang lo sợ, không dám đi lên nương rẫy sản xuất như trước.

Trước tình hình đàn hổ xuất hiện liên tục như hiện nay, lãnh đạo xã Sơn Linh khuyên người dân trong các thôn không nên ra rẫy một mình, buổi tối không nên đến những chỗ vắng ngoài rừng đồng thời khuyên bà con không được bắn hổ vì hổ là động vật hoang dã quí hiếm.

Trước đây, vào tháng 9/1988, tại xã Sơn Linh đã từng xuất hiện một đàn hổ 6 con vào làng Xinh, bắt đi 16 con bò và một con trâu. Người dân trong xã mai phục và bắn được một con, 5 con khác chạy vào rừng sâu./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục