Xuất hiện đảo mới tại Nhật Bản do núi lửa

Xuất hiện đảo mới tại Nhật Bản do núi lửa phun trào

Hòn đảo nằm cách đảo Nishinoshima khoảng 500m về phía Đông Nam - nơi không có người sinh sống và thuộc chuỗi đảo Ogasawara.
Xuất hiện đảo mới tại Nhật Bản do núi lửa phun trào ảnh 1(Nguồn: krqe.com)

Ngày 21/11, giới chức Nhật Bản cho biết núi lửa phun trào dữ dội dưới biển Thái Bình Dương đã làm nổi lên một hòn đảo nhỏ mới trong vùng lãnh hải nước này, hiện tượng lần đầu tiên xảy ra tại Nhật Bản trong hàng thập kỷ qua.

Hải quân Nhật Bản ngày 20/11 đã phát hiện hòn đảo mới này nằm cách đảo Nishinoshima khoảng 500m về phía Đông Nam - nơi không có người sinh sống và thuộc chuỗi đảo Ogasawara, cách Tokyo 1.000km về phía Nam.

Sau đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng xác nhận sự xuất hiện của hòn đảo mới.

Các cảnh quay cho thấy những cột khói và tro cao tới 600m cuồn cuộn tuôn ra từ hòn đảo có đường kính rộng 200m, và cao tới 20m so với mặt biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cảnh báo tàu thuyền cẩn trọng khi đi qua khu vực này, đồng thời tiếp tục gửi máy bay tới theo dõi hoạt động của núi lửa.

Theo người phát ngôn cơ quan Hải quân Nhật Bản, hòn đảo này có thể sẽ không tồn tại lâu, giống như những hòn đảo nhỏ nổi lên bởi các vụ phun trào núi lửa tương tự hồi đầu thập niên 70 và giữa thập niên 80 của thế kỷ trước.

Trước đó, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở miền Tây Nam Pakistan hồi tháng Chín vừa qua cũng đã làm nổi lên một hòn đảo cao 20m, rộng 90m, có cấu trúc bùn và đá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục