Xuất hiện dịch viêm phổi do virus tại Trung Quốc

Dịch viêm phổi do virus bùng phát tại thị trấn Ziketan, thuộc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đã làm 2 người tử vong.
Theo Tân Hoa Xã, dịch viêm phổi do virus bùng phát tại thị trấn Ziketan, thuộc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đã làm 2 người tử vong.

Cơ quan Y tế tỉnh Thanh Hải thông báo thị trấn Ziketan ngày 1/8 đã được đặt trong tình trạng cách ly sau khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm thấy loại virus gây dịch bệnh lây lan nhanh này.

Thông báo cho biết dịch được phát hiện tại Ziketan từ hôm 30/7, với ca tử vong đầu tiên là một bệnh nhân 32 tuổi. Người láng giềng của bệnh nhân này, anh Danzin, 37 tuổi, đã tử vong sáng 2/8 sau gần hai ngày nhập viện với các triệu chứng ho và sốt.

Ngoài hai trường hợp tử vong trên còn có 10 người khác được chẩn đoán đã nhiễm bệnh, nhưng chưa có biểu hiện ho và sốt. Phần lớn những người này có quan hệ với người tử vong đầu tiên. Hiện các bệnh nhân này đang được cách ly để theo dõi triệu chứng.

Để nhanh chóng dập dịch, cơ quan y tế địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như tiến hành khử trùng thị trấn Ziketan (với diện tích 3.000km2 và dân số 10.000 người), đồng thời theo dõi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, khuyến cáo mọi người từng đến khu vực này từ ngày 16/7 vừa qua phải đi khám nếu có biểu hiện ho hoặc sốt.

Dịch viêm phổi nói trên lây lan nhanh và nguy hiểm do virus phát tán trong không khí./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục